Ông Nguyễn Bá Cảnh: "Lúc họ khó khăn, mình đuổi đi là không có được"

11/08/2016 07:16
HOÀNG TUẤN
(GDVN) - Khi TP khó khăn, chúng ta kêu gọi các nhà đầu tư. Sau đó họ tới đầu tư, nhưng bây giờ khủng hoảng kinh tế, khó khăn thì mình đuổi người ta đi là không có được.

Đó là phát biểu của đại biểu Nguyễn Bá Cảnh (Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, con trai của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh) tại ngày làm việc thứ hai (10/8) kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi thảo luận, ông Cảnh đóng góp một số ý kiến nhằm mong muốn Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh hơn.

Theo ông Nguyễn Bá Cảnh, để đánh giá một vấn đề cần nhìn nhận theo 3 cách là “góc nhìn từ hai phía; hợp tình, hợp lý và phải hiểu”.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ việc phân cấp phân quyền cho quận, huyện. Việc này sẽ giúp giải quyết các vấn đề nhanh hơn thay vì cứ làm tờ trình, công văn tốn thời gian.

Vấn đề quyết đoán là quan trọng, giao quyền đó nhưng có làm được hay không. Phải dám làm, dám chịu trách nhiệm”, ông Cảnh nói.

Đại biểu Nguyễn Bá Cảnh phát biểu tại kỳ họp lần thứ hai HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đại biểu Nguyễn Bá Cảnh phát biểu tại kỳ họp lần thứ hai HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hoàng Tuấn

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua, các đại biểu đã phản ánh tại nhiều kỳ họp nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Ông Cảnh cho rằng, ô nhiễm môi trường thì người dân bức xúc, phản ánh là xác đáng. “Tuy nhiên, về góc độ chính quyền thì phải nhìn nhận rác đôi khi phải là vàng. Sử dụng rác làm được rất nhiều sản phẩm khác.

Chính quyền nhiều khi cũng đắn đo làm thế nào để chọn được những công ty nước ngoài có uy tín, làm sao mà “biến” rác thành sản phẩm hữu ích, như “biến” rác thành gạch block chẳng hạn.

Vấn đề là làm sao tìm được nhà đầu tư để làm việc đó, đây là điều không hề đơn giản”, ông Cảnh cho biết.

Về xây dựng thành phố “4 an” (an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội), tuy thời gian qua thành phố đã nói nhiều những chưa thực hiện được bao nhiêu.

“Có một vấn đề mà như đồng chí Bí thư – Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Anh đã đề cập là chúng ta phải quản lý tốt tạm trú, tạm vắng.

Nếu chúng ta không quản lý chặt, ai tới ai đi không biết thì khi xảy ra việc khó khăn truy tìm đối tượng.

Như vừa qua xảy ra vụ người Trung Quốc dùng súng bắn chết đồng hương, họ tới mà không biết. Đó là do không quản lý tốt việc tạm trú, tạm vắng”, ông Cảnh nói và đề nghị cần phải siết chặt việc quản lý tạm trú, tạm vắng.

Về việc bố trí tái định cư, giải tỏa đền bù, ông Cảnh cho rằng, có những hộ không hợp tác nên “cực chẳng đã” mới cưỡng chế.

“Tôi mong muốn mọi người nhìn vấn đề này ở góc độ hiểu, chia sẻ. Trong thời gian đến những gì chúng ta làm là vì sự phát triển của một thành phố đáng sống, an bình như tất cả mọi người mong muốn”, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng chia sẻ.

Trước ý kiến của đại biểu Huỳnh Minh Chức cho rằng ở Đà Nẵng có hiện tượng các nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng kẽ hở của Luật đầu tư để sở hữu đất ven biển.

“Họ muốn sở hữu đất đó để làm gì thì không ai hay biết? Đề nghị thành phố phải quản lý chặt đất dọc ven biển. Hiện có 23 dự án ven biển được cấp phép nhưng không triển khai.

Tôi đề nghị thành phố sớm thu hồi những dự án “treo” này. Các cơ quan chức năng phải cân nhắc trước khi cấp phép các dự án ven biển”, đại biểu Chức nói.

Các dự án ven biển Đà Nẵng "treo" trong thời gian dài khiến nhiều đại biểu bức xúc. Tuy nhiên, ông Cảnh cho rằng: "Khi thành phố khó khăn, không có nhà đầu tư, chúng ta tạo điều kiện, kêu gọi các nhà đầu tư. Sau đó họ tới đầu tư, nhưng bây giờ khủng hoảng kinh tế, khó khăn thì mình đuổi người ta đi à? Mình sống mà làm như thế là không được". Ảnh: Hoàng Tuấn
Các dự án ven biển Đà Nẵng "treo" trong thời gian dài khiến nhiều đại biểu bức xúc. Tuy nhiên, ông Cảnh cho rằng: "Khi thành phố khó khăn, không có nhà đầu tư, chúng ta tạo điều kiện, kêu gọi các nhà đầu tư. Sau đó họ tới đầu tư, nhưng bây giờ khủng hoảng kinh tế, khó khăn thì mình đuổi người ta đi à? Mình sống mà làm như thế là không được". Ảnh: Hoàng Tuấn

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Cảnh cho rằng đây là vấn đề khó, nguyên nhân vì sao?

“Khi thành phố khó khăn, không có nhà đầu tư, chúng ta tạo điều kiện, kêu gọi các nhà đầu tư.

Sau đó họ tới đầu tư, nhưng bây giờ khủng hoảng kinh tế, khó khăn thì mình đuổi người ta đi à?

Mình sống mà làm như thế là không được. Chúng ta phải chia sẻ với các vị lãnh đạo thành phố”, ông Cảnh nói.

Tâm huyết nhất tại buổi thảo luận, ông Nguyễn Bá Cảnh nói quan trọng là vấn đề xúc tiến đầu tư.

Ông Cảnh cho rằng, xúc tiến đầu tư của Đà Nẵng đang gặp vấn đề. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong những năm gần đây Đà Nẵng thường xuyên ở vị trí top đầu.

Nhưng vì sao thu hút đầu tư của Đà Nẵng những năm gần đây kém hơn những địa phương lân cận?.

“Chúng ta mong muốn thì nhiều nhưng đầu tư chưa được bao nhiêu nên tôi đề xuất chúng ta nên đầu tư vào công tác xúc tiến đầu tư.

Tiếp xúc đầu tư không phải chỉ là bữa cơm thân mật mời người ta đến. Trung tâm xúc tiến đầu tư phải có vị trí quan trọng và cần đầu tư kể cả nguồn lực về kinh phí và con người.

Đây là vị trí thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Và họ là những người đầu tiên để doanh nghiệp đánh giá về thành phố này”, ông Cảnh nhìn nhận.

Kết thúc lời phát biểu của mình, ông Nguyễn Bá Cảnh đã được Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao.

Ông Xuân Anh cho rằng, những ý kiến của đại biểu Bá Cảnh là rất tâm huyết, xuất phát từ tấm lòng, muốn đưa Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh hơn.

HOÀNG TUẤN