Hà Nội: cháy lớn tại xưởng sản xuất gỗ

05/05/2011 16:39
(GDVN) - Ngọn lửa đã thiêu cháy toàn bộ 1000m2 nhà xưởng cùng vật liệu gỗ và ván ép trong xưởng.

(GDVN) - Hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 14h30 ngày 5/5, tại xưởng sản xuất gỗ, ván ép của doanh nghiệp Hương Chiều (ở thôn Lại Hoàng, xã Yên thường, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội). Ngọn lửa đã thiêu cháy toàn bộ 1000m2 nhà xưởng cùng vật liệu gỗ và ván ép trong xưởng.

Có mặt tại hiện trường đám cháy, ông Nguyễn Đức Thành (62 tuổi, sống gần khu vực xảy ra đám cháy) cho biết: “đám cháy được phát hiện vào lúc 14h30. Sau chừng 20 phút, 6 xe cứu hỏa có mặt để ứng cứu”.
 

Khói vẫn bốc lên từ trong khu nhà xưởng
Khói vẫn bốc lên từ trong khu nhà xưởng
Nhà xưởng sản xuất gỗ trên nằm trong khuôn viên gồm ba nhà xưởng gồm: nhà máy sản xuất sữa đậu nành kho chứa hàng. Đến 16h20 cùng ngày, hỏa hoạn vẫn tiếp tục bốc lên.

Bùi Khương