Tổng hợp vòng loại EURO: Bồ Đào Nha làm ngôi sao loạt đá vớt

12/10/2011 11:24
Đỗ Âu
(GDVN) - Bồ Đào Nha là ông lớn duy nhất ở Cựu lục địa phải bước vào loạt play-off để giành chiếc vé đến Ba Lan & Ukraine năm sau.
Đan Mạch đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trong cuộc gặp quyết định của bảng H ở Copenhagen. Michael Krohn-Delhi giúp binh đoàn “lính chì” dẫn trước ở phút 13 trước khi Nicklas Bendtner nhân đôi cách biệt sau 1 giờ thi đấu. Bàn thắng của Ronaldo chỉ có tác dụng an ủi người Bồ, bởi trước mắt họ sẽ là loạt play-off đầy bất trắc.
Bendtner ghi bàn thắng giúp Đan Mạch dẫn trước Bồ Đào Nha 2-0
Bendtner ghi bàn thắng giúp Đan Mạch dẫn trước Bồ Đào Nha 2-0

Tại bảng D, Edin Dzeko giúp Bosnia mở tỷ số 5 phút trước giờ nghỉ giữa hiệp và duy trì được thế dẫn điểm trong phần lớn hiệp 2 cho đến khi Pháp được hưởng quả phạt đền. Đó là phút 78, và Nasri đã thực hiện chính xác để mang về 1 điểm quan trọng giúp Les Bleus đến Ba Lan & Ukraine.

Thụy Điển có một thắng lợi đáng nhớ trước Hà Lan ở bảng E khi cuộc rượt đuổi tỷ số giữa hai đội kết thúc với phần thắng nghiêng về những người Bắc Âu. Chiến thắng giúp Thụy Điển dù đứng dưới Hà Lan nhưng vẫn cầm vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất.
Thắng lợi kịch tính giúp Thụy Điển tiến thẳng tới Ba Lan & Ukraine
Thắng lợi kịch tính giúp Thụy Điển tiến thẳng tới Ba Lan & Ukraine

Bảng B chứng kiến Richard Dunne đóng vai người hùng giúp CH Ireland kiếm một suất play-off trong chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Armenia. Tại Moscow, Nga giành vé một cách an toàn sau chiến thắng 6-0 trước Andorra.

Giấc mơ EURO 2012 của Scotland ở bảng I chấm dứt khi họ bị Tây Ban Nha “xơi tái” trong chiến thắng 3-1 với cú đúp của David Silva và bàn thắng của David Villa. CH Czech dễ dàng đả bại Litva 4-1 để đứng thứ hai sau TBN.
David Silva tỏa sáng với cú đúp vào lưới Scotland
David Silva tỏa sáng với cú đúp vào lưới Scotland

Ở bảng C, Antonio Cassano lập cú đúp giúp Italia kết thúc chiến dịch vòng loại của Bắc Ireland trong niềm thất vọng não nề sau trận thua 0-3. Estonia giành suất đá play-off với 10 điểm ít hơn đội quân áo Thiên thanh, trong khi Serbia đứng ngay sau lưng với chỉ 1 điểm ít hơn sau trận thua 0-1 trước Slovenia.

Nhà cựu vô địch châu Âu Hy Lạp vượt qua bảng F với chiến thắng 2-1 và nhiều hơn đội nhì bảng Croatia 2 điểm, buộc đại diện của Đông Âu phải bước vào loạt play-off bất chấp thắng lợi 2-0 trước Latvia.

Bảng A chấm dứt với thành tích toàn thắng của Đức sau khi sư đoàn thiết giáp của Joachim Loew kết liễu Bỉ với các bàn thắng của Mesut Oezil, Andre Schurrle và Mario Gomez. Người Bỉ trông chờ Thổ Nhĩ Kỳ sảy chân trước Azerbaijan, nhưng họ đã phải thất vọng vì thầy trò Guus Hiddink chỉ cần 1 bàn thắng là đủ để chiếm vị trí thứ 2.
Đức kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng
Đức kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng

Cục diện bảng G đã được định đoạt từ trước nên trận Thụy Sĩ – Montenegro chỉ còn ý nghĩa thủ tục. Và đội bóng xứ đồng hồ đã kết thúc chiến dịch không đến nỗi nào khi đánh bại Montenegro 2-0.

Danh sách đội lọt vào vòng chung kết

Chủ nhà: Ba Lan, Ukraine
Bảng A: Đức
Bảng B: Nga
Bảng C: Italia
Bảng D: Pháp
Bảng E: Hà Lan, Thụy Điển (đội nhì bảng hay nhất)
Bảng F: Hy Lạp
Bảng G: Anh
Bảng H: Đan Mạch
Bảng I: Tây Ban Nha (đương kim vô địch)

Bốc thăm các bảng đấu vòng chung kết EURO 2012 sẽ diễn ra vào ngày 2/12/2011 (Ba Lan ở bảng A, Ukraine ở bảng D). Vòng chung kết diễn ra từ ngày 8/6 đến 1/7/2012.

Danh sách đá play-off

Bảng A: Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng B: CH Ireland
Bảng C: Estonia
Bảng D: Bosnia & Herzegovina
Bảng F: Croatia
Bảng G: Montenegro
Bảng H: Bồ Đào Nha
Bảng I: CH Czech

Bốc thăm loạt play-off diễn ra vào ngày mai, 13/10. Loạt trận diễn ra trong các ngày 11, 12 và 15/11.

Số liệu thống kê

- Vua phá lưới: Klaas Jan-Huntelaar (Hà Lan) - 12 bàn
- Kiến thiết: Balazs Dzsudzsak (Hungary) - 8 lần
- Thắng nhiều nhất: Đức - 10 trận
- Thua ít nhất: Đức, Italia, Hy Lạp, Anh, Tây Ban Nha - 0 trận
- Đội ghi nhiều bàn thắng nhất: Hà Lan - 37 bàn
- Trận thắng đậm nhất: Hà Lan 11-0 San Marino
Đỗ Âu