Philippines cử người đi Nga tìm nguồn cung vũ khí

22/09/2016 09:11
Hồng Thủy
(GDVN) - Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết, việc mua các thiết bị quân sự và công nghệ hiện đại từ Nga sẽ giúp nước này đảm bảo an ninh trên biển.

Manila Standard ngày 22/9 đưa tin, Philippines có thể mua thiết bị quân sự và công nghệ chuyển giao của Nga để thúc đẩy chiến dịch chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, cũng như đối phó với các mối đe dọa từ Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay, ảnh: dwiz882am.com.
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay, ảnh: dwiz882am.com.

Bộ Ngoại giao Philippines hôm thứ Tư cho biết, một phái đoàn quan chức chính phủ Philippines đã đến Moscow, gặp gỡ các quan chức phụ trách hợp tác quân sự - kỹ thuật (gọi tắt là FSMTC) thuộc Văn phòng Tổng thống Nga để tìm hiểu khả năng hợp tác quân sự, mua bán vũ khí trang bị.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết, việc mua các thiết bị quân sự và công nghệ hiện đại từ Nga sẽ giúp nước này đảm bảo an ninh trên biển, các hoạt động cứu hộ và trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa hai nước.

"Một trong những thách thức lớn nhất trong khu vực là giữ cho trật tự hàng hải ổn định, có thể dự đoán trước và bình yên, đặc biệt là ở Biển Đông", ông Perfecto Yasay nói.

Ông nhấn mạnh, Biển Đông là một trong những động mạch chủ của thương mại toàn cầu. Vì vậy tất cả các bên đều có lợi ích hợp pháp trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, thông qua các biện pháp hòa bình, luật pháp quốc tế.

Đại sứ Philippines tại Nga Carlo Sorreta và các quan chức quốc phòng nước này đã làm việc với các quan chức FSMTC tại Moscow về khả năng hợp tác quân sự có thể giữa hai bên.

Nguồn:

http://thestandard.com.ph/news/-main-stories/top-stories/216852/arms-deal-with-russia-eyed.html

Hồng Thủy