Hai mẹ con thương vong dưới gầm ô tô khách

14/10/2011 11:18
Phong Nha
(GDVN) - Trên đường đưa con gái ra QL 1A đón xe đi làm việc, chiếc ô tô khách lao tới cuốn luôn hai mẹ con.
Vụ tai  nạn xảy ra vào khoảng 07h20 sáng nay, 14/10. Theo nhiều nhân chứng, hai mẹ con bà Hồ Thị Bảy (SN 1966) và con gái Hồ Thị Bé (SN 1981), đều trú tại thôn Đức Trung - xã Đức Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) chở nhau trên xe mô tô định ra đường QL 1A đón xe ô tô cho con gái đi làm việc. Khi đến Km 640+500 QL 1A thôn 4-xã Đồng Trạch, ô tô khách mang BKS 18N3450 (chưa xác định được tên tài xế) chạy hướng Nam-Bắc lao tới cuốn luôn 02 mẹ con vào gầm xe và kéo trượt về phía trước khoảng 40m.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn


Xe ô tô khách tiếp tục lao sang phần đường bên trái và cắm sâu xuống ruộng nước bên đường.

Tai nạn làm bà Bảy chết tại chổ, Nguyễn Thị Bé hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng. Chiếc xe mô tô của nạn nhân bị gãy nát hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên, cơ quan điều tra phối hợp với VKS cùng cấp đã có mặt khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong Nha