Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Đinh Dậu 2017 đã mở cửa đón du khách

26/01/2017 07:09
Phương Linh
(GDVN) - Tối ngày 25/1 (28 tháng Chạp âm lịch), đường hoa Nguyễn Huệ đã chính thức mở cửa, đón du khách khắp nơi đến tham quan, thưởng ngoạn.

19h ngày 25/1 (28 tháng Chạp âm lịch), đường hoa Nguyễn Huệ xuân Đinh Dậu 2017 đã khai mạc.

Đến dự lễ khai mạc có Uỷ viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cùng với lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Đinh La Thăng cắt băng khai mạc đường hoa (ảnh: NTLoc)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Đinh La Thăng cắt băng khai mạc đường hoa (ảnh: NTLoc)

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng”, trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, được chia làm 3 phân đoạn chính: Mùa xuân trên Thành phố mang tên Bác, Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình, Khát vọng ngời sáng.

Năm nay, đường hoa thể hiện hình ảnh của một thành phố năng động, công nghệ, hiện đại. luôn yêu chuộng hòa bình, mang thông điệp khát vọng của người dân TP.Hồ Chí Minh quyết cùng cả nước, vì cả nước bứt phá, đi đầu trong đổi mới và phát triển.

Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Đinh Dậu đông nghẹt khách tham quan ngay từ khi mở cửa (ảnh: TTO)
Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Đinh Dậu đông nghẹt khách tham quan ngay từ khi mở cửa (ảnh: TTO)

Đường hoa tết năm nay cũng có nhiều loại hoa đẹp, độc và lạ từ nhiều nước nổi tiếng trên thế giới.

Ngoài việc bổ sung nhiều loại hoa lạ, đường hoa cũng sẽ áp dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng mỹ thuật, công nghệ chụp hình thực tế ảo.

Đây cũng là năm đầu tiên, ban tổ chức đường hoa cho phép quảng cáo ở 2 tiểu cảnh. Đường hoa sẽ mở cửa đón khách đến 22h tối ngày 31/1 (tức mùng 4 tết Đinh Dậu).

Phương Linh