12 nghìn cành hoa tươi đã sẵn sàng cho Lễ hội Hoa anh đào Hà Nội

09/03/2017 16:28
Như Hải
(GDVN) - Có tới 12 nghìn cành hoa tươi được nhập về Hà Nội và được các chuyên gia Nhật Bản chăm sóc, giữ được vẻ đẹp tươi tắn.

Theo ông Lê Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC (đơn vị tài trợ hoa anh đào), hiện 12 nghìn cành hoa anh đào tươi được vận chuyển từ Nhật Bản bằng máy bay đã về đến Hà Nội và sẵn sàng cho Lễ hội hoa Anh đào 2017.

Hoa Anh Đào về Hà Nội vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên của nó như tại Nhật Bản (ảnh: Như Hải).
Hoa Anh Đào về Hà Nội vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên của nó như tại Nhật Bản (ảnh: Như Hải).

Ông Lê Vinh chia sẻ: "Hoa anh đào năm nay sẽ đẹp hơn mọi năm, vì năm nay tổ chức Lễ hội Hoa anh đào sớm hơn, thời tiết mát mẻ hơn các năm".

Số lượng lớn hoa anh đào mang về từ Nhật Bản sẽ là nguồn cảm hứng cho hàng triệu du khách ở Hà Nội trong những ngày này (ảnh: Như Hải).
Số lượng lớn hoa anh đào mang về từ Nhật Bản sẽ là nguồn cảm hứng cho hàng triệu du khách ở Hà Nội trong những ngày này (ảnh: Như Hải).

Để hoa anh đào về Việt Nam mà vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp vốn có của nó, đòi hỏi một sự kỳ công rất lớn.

Từ khâu đóng gói, vận chuyển, đến bảo quản phải cần đến sự chăm sóc của các chuyên gia từ Nhật Bản thì hoa mới giữ nguyên được vẻ đẹp.

Hoa được đóng gói, vận chuyển lên sân bay rất kỳ công (ảnh: Như Hải).
Hoa được đóng gói, vận chuyển lên sân bay rất kỳ công (ảnh: Như Hải).
Hoa anh đào được chăm sóc cẩn thận trước khi được đóng gói đưa lên máy bay về Việt Nam (ảnh: Như Hải).
Hoa anh đào được chăm sóc cẩn thận trước khi được đóng gói đưa lên máy bay về Việt Nam (ảnh: Như Hải).
Năm nay, hoa anh đào sẽ có nhiều màu sắc khác nhau, nổi bật là màu hồng phai và màu trắng (ảnh: Như Hải).
Năm nay, hoa anh đào sẽ có nhiều màu sắc khác nhau, nổi bật là màu hồng phai và màu trắng (ảnh: Như Hải).

 Lễ hội Hoa anh đào năm nay được bắt đầu từ ngày 10/3. Nếu thời tiết thuận lợi có thể kéo dài đến ngày 15/3.

Những cành hoa anh đào thực sự rất đẹp, nhiều người dân khi nhìn thấy hoa tập kết đã đến xem (ảnh: Như Hải).
Những cành hoa anh đào thực sự rất đẹp, nhiều người dân khi nhìn thấy hoa tập kết đã đến xem (ảnh: Như Hải).

Theo dự kiến, năm nay sẽ thu hút lượng lớn người dân đến tham gia lễ hội vì thế ban tổ chức đã rất kỳ công khi vận chuyển một khối lượng hoa tươi nặng đến 9 tấn từ Nhật Bản về Việt Nam.

"Không có hoa giả trong lễ hội lần này" - ông Lê Vinh nhấn mạnh.

Lễ hội hoa anh đào là nhằm mục đích tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản. Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản cùng diễn ra.

Như Hải