Thêm không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

15/10/2011 14:54
Theo Vietnam+
Theo TT Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Ngày 15/10 không khí lạnh sẽ được tăng cường yếu trở lại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh áp thấp qua Trung bộ nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; Gió Đông Bắc trên vịnh Bắc bộ lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, hồi 1 giờ ngày 15/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39-49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Đến 1 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39-49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 15/10 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Khu vực Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C

Theo Vietnam+