VFF Cup sẽ làm hại U.23 Việt Nam?

17/10/2011 08:12
Xuân Thanh
(GDVN) - Việc U.23 Việt Nam tham dự VFF Cup ngay sát ngày SEA Games 26 khởi tranh khiến người hâm mộ vừa mừng vừa lo.
ĐT U.23 Việt Nam sẽ tham dự VFF Cup từ ngày 19/10 đến 23/10 với các đối thủ U.23 Malaysia, U.23 Myanmar, U.23 Uzbekistan. Không ai phủ nhận, việc tham dự VFF Cup sẽ là một cơ hội tốt để U.23 Việt Nam rèn quân và thử nghiệm đội hình trước khi chốt danh sách tham dự SEA Games 26. Nhất là khi đối thủ của U.23 Việt Nam ở VFF Cup là những đội bóng khá chất lượng như U.23 Malaysia hay U.23 Uzbekistan. Nhưng rất có thể VFF Cup sẽ mang lại những bất lợi cho U.23 Việt Nam.

Việc BTC SEA Games 26 bất ngờ thay đổi lịch thi đấu bóng đá nam sớm 5 ngày (3/11 thay vì 7/11) đã gây khó cho ĐT U.23 Việt Nam trong quá trình tham dự VFF Cup 2011. Hai giải đấu quá sát nhau sẽ rất dễ khiến các học trò của HLV Falko Goetz bị mất sức bởi thể lực vẫn luôn là một vấn đề đáng lo ngại của ĐT U.23 Việt Nam. Đó là còn chưa kể đến những nguy cơ chấn thương đang rình tập các tuyển thủ.
U.23 Việt Nam mất quân sau trận đấu tập với HN T&T. Ảnh: Quang Minh
U.23 Việt Nam mất quân sau trận đấu tập với HN T&T. Ảnh: Quang Minh
VFF Cup 2011 là một giải đấu giao hữu cọ sát nhằm tích lũy kinh nghiệm và không đặt nặng vấn đề thành tích. Nhưng việc HLV Falko Goetz quyết định chỉ chọn ra 20 gương mặt xứng đáng sự SEA Games 26 sau khi VFF Cup 2011 kết thúc đã bất ngờ khiến giải đấu trở thành gánh nặng với nhiều tuyển thủ. ĐT U.23 Việt Nam hiện có 26 tuyển thủ dự VFF Cup 2011 nhưng sau giải đấu này, số lượng sẽ được giảm xuống thành 20 đồng nghĩa với 6 gương mặt sẽ phải ở nhà. Những tuyển thủ chưa có chỗ đứng vững chắc trong đội hình U.23 Việt Nam hiểu rằng, VFF Cup sẽ là cơ hội cuối cùng cho mình ghi điểm trong mắt người thầy. Chính vì vậy, thay vì đá giữ chân, họ sẽ phải bung hết sức để khẳng định bản thân nhằm nuôi hi vọng có mặt tại SEA Games 26. Điều này khiến các cầu thủ rất dễ bị mất sức hoặc gặp những chấn thương đáng tiếc.

trận đấu tập với CLB Hà Nội T&T hai ngày trước, Thanh Hào đã có tình huống tranh chấp quyết liệt quá mức cần thiết với hậu vệ đối phương trong một tình huống anh dâng cao tấn công. Hậu quả là trung vệ này bị lật cổ chân trái và mất luôn cơ hội dự VFF Cup 2011 khi các bác sĩ chẩn đoán anh phải nghỉ ít nhất một tuần. Hai tiền vệ trụ cột là Trọng Hoàng và Văn Quyết cũng đã bị đau nhẹ sau trận đấu đó khiến cả hai phải tập với giáo án riêng trong buổi tập hôm sau. Chấn thương của trung vệ Long Giang và đội trưởng Thành Lương cũng chưa hoàn toàn bình phục 100% và có thể tái phát bất cứ lúc nào nếu phải chịu những cú va chạm mạnh.
Trung vệ Thanh Hào đã không may gặp chấn thương nặng.
Trung vệ Thanh Hào đã không may gặp chấn thương nặng.
VFF Cup 2011 còn chưa diễn ra nhưng ĐT U.23 Việt Nam đã phải chịu những thiệt thòi về lực lượng. Và có thể những thiệt thòi đó sẽ tục nối dài sau VFF Cup. Nhất là khi các đối thủ của chúng ta tại giải đấu là những đội bóng có lối chơi khá rắn. Đơn cử như ĐT U23.Myanmar, hai năm trước, trong trận bán kết U.19 Đông Nam Á diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển trẻ của nước này từng phải nhận đến 4 thẻ đỏ với lối chơi rất phi thể thao khi thi đấu với các cầu thủ trẻ của chúng ta. Hơn nữa, mặt cỏ sân Mỹ Đình đang xuống cấp khiến các tuyển thủ rất dễ bị chấn thương. 

Vẫn biết rằng chấn thương trong thi đấu là một điều khó tránh khỏi, nhưng ĐT U.23 Việt Nam cần hạn chế nó đến mức tối đa, nhất là khi SEA Games 26 đang rất gần. Đời cầu thủ trẻ có cơ hội dự một kỳ SEA Games là một ước mơ lớn lao. Vì một giải đấu vô thưởng vô phạt mà đánh mất đi cơ hội thực hiện ước mơ thì quả thật là đáng tiếc.
Xuân Thanh