Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối tượng hắt dầu luyn vào thịt lợn

13/05/2017 14:09
THỤY DU
(GDVN) - Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại tài sản, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung về hành vi Hủy hoại tài sản.

Cổng thông tin điện tử Hải Phòng (haiphong.gov.vn) hôm 13/5 đưa nguồn tin, sáng 13/5, Uỷ ban nhân dân thành phố làm việc với quận Ngô Quyền về vụ việc bán thịt lợn giá rẻ bị hắt chất bẩn (dầu luyn) tại chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp. 

Trước đó, ngày 11/5, nhiều cơ quan báo chí thông tin: sáng 11/5, chị Đỗ Thị Xuyến và chị Phạm Thị Hòa đang bán thịt lợn trước cửa số nhà số 12 Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền thì bị Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung cầm xô đựng chất bẩn (dầu luyn) hắt vào sạp thịt lợn làm bẩn toàn bộ số thịt lợn trên sạp, chất bẩn bắn lên cả người chị Xuyến.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 12/5, Uỷ ban nhân dân thành phố đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền kiểm tra, giải quyết thông tin phản ánh của báo chí về việc “Bán thịt lợn giá rẻ bị hắt dầu luyn” tại chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ.

Đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp

Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối tượng hắt dầu luyn vào thịt lợn ảnh 1

Băn khoăn của Thủ tướng và nỗi khổ của chị bán thịt lợn bị hắt dầu luyn!

luật, gây thiệt hại tài sản của người dân, bức xúc trong dư luận.

Thông tin tại buổi họp báo, đại diện Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Công an Quận cho biết đã tiến hành triệu tập các cá nhân có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, chị Xuyến và chị Hòa khai: trước kia hai chị buôn bán tôm cá, do ở quê nuôi nhiều lợn không bán được đã tự giết lợn mang ra chợ Lương Văn An bán được 10 ngày.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung nhưng cả hai vắng mặt tại địa phương.

Qua kết quả điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại tài sản, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung về hành vi Hủy hoại tài sản theo quy định tại Điều 143 Bộ Luật Hình sự.

Cho đến sáng nay 13/5, Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chị Đỗ Thị Xuyến thất thần nhìn hàng thịt lợn nhuốm đầy luyn (ảnh nguồn vietnamnet.vn).
Chị Đỗ Thị Xuyến thất thần nhìn hàng thịt lợn nhuốm đầy luyn (ảnh nguồn vietnamnet.vn).

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình cám ơn các cơ quan báo chí đã hợp tác với thành phố trong vụ việc nói trên.

Phó Chủ tịch đánh giá quận Ngô Quyền đã nhanh chóng xử lý theo quy định pháp luật, thể hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn. 

Phó Chủ tịch cũng đề nghị quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh.

Các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện kiểm tra các chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn bảo đảm quyền tự do kinh doanh, trật tự văn minh thương mại.

Tạo mọi điều kiện để người dân, đặc biệt là nông dân (kể cả người dân các tỉnh thành khác) tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

THỤY DU