Việt Nam tăng cường kiểm soát các bệnh lây từ động vật sang người

12/07/2017 15:09
Diệu Linh
(GDVN) - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện nay trên 70% các bệnh truyền nhiễm ở người được phát hiện có nguồn gốc từ động vật.

Sáng 12/7/2017, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế đã tổ chức "Hội nghị tăng cường công tác phối hợp Một Sức khỏe tại Việt Nam theo Kế hoạch chiến lược Một sức khỏe Quốc gia (OHSP), 2016-2020”.

Toàn cảnh "Hội nghị tăng cường công tác phối hợp Một Sức khỏe tại Việt Nam theo Kế hoạch chiến lược Một sức khỏe Quốc gia (OHSP), 2016-2020”.
Toàn cảnh "Hội nghị tăng cường công tác phối hợp Một Sức khỏe tại Việt Nam theo Kế hoạch chiến lược Một sức khỏe Quốc gia (OHSP), 2016-2020”.

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện nay trên 70% các bệnh truyền nhiễm ở người được phát hiện có nguồn gốc từ động vật.

Các bệnh nguy hiểm, mới nổi và các bệnh truyền lây từ động vật sang người không chỉ gây ra một loạt các vấn đề về sức khỏe mà còn gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế và sự bất ổn về xã hội, an ninh, chính trị của các quốc gia trên toàn cầu.

Vì vậy để kiểm soát một cách hiệu quả các bệnh lây truyền từ động vật sang người, nhằm hướng tới một thế giới an toàn và an ninh hơn với các bệnh truyền nhiễm là một việc quan trọng không chỉ riêng của ngành y tế, ngành nông nghiệp hay các ngành khác, cũng không chỉ là vấn đề của Việt Nam, mà còn của các quốc gia khác trên thế giới.

Hơn 10 năm qua, với sự giúp đỡ của các Chính phủ và tổ chức quốc tế, Việt Nam đã có nhiều hành động thiết thực để thực hiện cam kết chính trị của mình đối với cộng đồng quốc tế trong phòng, chống dịch bệnh.

Việt Nam luôn chủ động tham gia nhiều chương trình sáng kiến toàn cầu, là một trong hai quốc gia đầu tiên triển khai Dự án An ninh Y tế toàn cầu; cùng với Indonesia và Senegal, Việt Nam là nước đi đầu trong việc thực hiện gói hành động Phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người (ZDAP).

Tham gia vào Gói hành động đáp ứng khẩn cấp; Chương trình các mối đe dọa Đại dịch mới nổi đã bước sang pha thứ 2; được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao việc thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR) qua kết quả đánh giá độc lập chung (JEE) năm 2016…

Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: "Sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện, đa ngành giữa Bộ Y tế với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan trong những năm qua đã được minh chứng bằng việc khống chế có hiệu quả dịch cúm gia cầm và cúm ở người, tiếp theo được mở rộng sang phòng, chống các dịch bệnh khác lây truyền từ động vật sang người như: dại, than, MERS-CoV, Ebola... cũng như các vấn đề khác như kháng kháng sinh, bệnh lây truyền từ thực phẩm".

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục tham gia tích cực, thúc đẩy và triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động phòng chống dịch bệnh, bao gồm cả các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Đồng thời mong muốn các tổ chức Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế thông qua Đối tác một sức khỏe, tiếp tục có một cam kết hỗ trợ lâu dài cho Việt Nam thực hiện thành công “Kế hoạch Chiến lược Một sức khỏe Quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người (OHSP), giai đoạn 2016 – 2020”, góp phần hướng tới một thế giới an ninh và an toàn hơn trước các bệnh truyền nhiễm.

Kế hoạch OHSP đưa ra một khung kế hoạch 5 năm, nhằm nâng cao năng lực giúp giảm thiểu các tác động đến sức khỏe con người và tác động khác gây ra bởi bệnh truyền lây giữa động vật và người.

Trọng tâm của kế hoạch OHSP hướng đến hướng đến việc phát triển năng lực của các cơ quan có trách nhiệm liên quan đến tiếp cận Một sức khỏe, tập trung các lĩnh vực ưu tiên và các dịch bệnh của quốc gia với 3 mục tiêu chính:

Tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một sức khỏe trong việc phòng ngừa, kiểm soát các bệnh truyền lây giữa động vật và người;

Đẩy mạnh phòng ngừa các trường hợp khẩn cấp đối với bệnh có nguồn gốc động vật xuất hiện trên người.

Vận dụng các nguyên tắc một sức khỏe để hạn chế tác động của các bệnh truyền lây giữa động vật và người hiện nay.

Cũng tại hội nghị, ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vũ Văn Tám cho biết: Kế hoạch Chiến lược Một sức khỏe Quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người(OHSP) lần này đã phân công rõ trách nhiệm cũng như sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế.

Đặc biệt kế hoạch này sẽ nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về nguy cơ, sự nguy hiểm của dịch bệnh lây từ động vật sang người trong sản xuất, chế biến, sử dụng thực phẩm phải đảm bảo an toàn.

Với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, đối tác, giai đoạn tới sẽ góp phần giảm thiểu các tác động của bệnh truyền lây giữa động vật và người tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực chung của khu vực và toàn cầu trong vấn đề này.

Diệu Linh