Sở Giáo dục xin không tiếp khách, không nhận quà 20/11

04/11/2017 08:01
Phương Linh
(GDVN) - Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo chỉ nhận thiệp điện tử qua 2 địa chỉ email.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hồng Sơn hôm 1/11 vừa ký văn bản số 4079, về đề nghị được nhận thiệp điện tử trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982, 20/11/2017) sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xin phép không tiếp đón các đoàn đến chúc mừng, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan.

Thành phố Hồ Chí Minh muốn chỉ nhận thiệp điện tử trong ngày 20/11 (ảnh minh họa: Đời sống Pháp luật)
Thành phố Hồ Chí Minh muốn chỉ nhận thiệp điện tử trong ngày 20/11 (ảnh minh họa: Đời sống Pháp luật)

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xin được nhận những tình cảm tốt đẹp đó của các cơ quan, đơn vị bằng thiệp chúc mừng điện tử, gửi về 2 địa chỉ email:

vanphong.sogdđt@tphcm.gov.vnvanphong.sotphochiminh@moet.edu.vn

Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên tinh thần thân ái, tiết kiệm.

Được biết, việc mong muốn nhận thiệp điện tử trong Ngày Nhà giáo Việt Nam của Thành phố Hồ Chí Minh đã được thực hiện từ nhiều năm vừa qua, nhằm triệt để thực hiện tinh thần tiết kiệm.

Phương Linh