Bộ Y tế họp khẩn khắc phục hậu quả sau bão số 12

09/11/2017 17:09
Diệu Linh
(GDVN) - Bộ Y tế chủ động đưa ra các phương án, tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc, tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa bão.

Trong những ngày qua, bão số 12 đổ bộ vào đất liền tại khu vực Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây gió giật mạnh nhất cấp 12-13; kèm theo gây mưa lớn từ 400-600 mm tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 300-500 mm tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, từ 200-300 mm tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên.

Cơn bão gây thiệt hại nặng nề khiến nhiều người thương vong và hàng nghìn căn nhà bị đổ sập, hằng trăm nghìn căn nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Phạm Lê Tuấn chủ trì họp khẩn khắc phục hậu quả bão số 12. ảnh: moh.gov.vn
Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Phạm Lê Tuấn chủ trì họp khẩn khắc phục hậu quả bão số 12. ảnh: moh.gov.vn

Trước tình hình đó trưa ngày 9/11/2017 tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Phạm Lê Tuấn, Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai quốc gia; Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp khẩn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn đề nghị thành viên Ban chỉ đạo phòng chỗng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế chủ động đưa ra các phương án, tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc, tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh sau mùa mưa bão.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn chỉ đạo Cục Quản lý Dược, Cục Y tế Dự phòng đảm bảo cơ số thuốc; các đơn vị chức năng tập trung khắc phục hậu quả sau bão lụt;

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đảm bảo công tác khám chữa bệnh, kịp thời cứu chữa những người bị ảnh hưởng; Cục Môi trường Y tế hướng dẫn người dân vệ sinh sau mưa lũ;

Vụ Truyền thông Thi đua khen thưởng tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân chủ động thực hiện vệ sinh sau mùa mưa lũ.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn chỉ đạo Văn phòng Ban chỉ đạo phối hợp cùng các đơn vị thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát không để dịch bệnh xảy ra, dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm 4 đoàn đi kiểm tra, khắc phục hậu quả sau mưa bão tại các tỉnh.

Trước đó bão số 12 đổ bộ vào bờ với gió giật đo được cấp 12-13 đã gây thiệt hại lớn tại tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngày 6/11/2017 đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Phạm Lê Tuấn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sau mưa tại Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Diệu Linh