Hai đội bóng đầy duyên nợ gặp nhau ở chung kết Giải bóng đá học sinh Hà Nội

28/11/2017 06:09
Quế Chi
(GDVN) - Ngày 3/12 tới, trận chung kết siêu kinh điển Giải bóng đá học sinh Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô - Cúp Number 1 Active sẽ diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy.

Đây là một giải bóng đá học sinh thường niên, được tổ chức khá quy mô và chuyên nghiệp, thu hút 86 đội bóng đến từ các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội tham gia.

Nhãn hàng nước uống vận động Number 1 Active chanh muối là nhà tài trợ chính cho giải.

Trải qua hơn một tháng tranh tài, với số lượng 86 đội bóng tham gia ban đầu, giải đã chọn ra hai đội bóng học sinh xuất sắc nhất của thủ đô Hà Nội để vào chơi trận chung kết đó là Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm
Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và Trung học phổ thông Lê Văn Thiêm

Ở trận bán kết diễn ra vào ngày 26/11, trường Nguyễn Thị Minh Khai có chiến thắng sít sao 1-0 trước trường Lê Văn Thiêm, qua đó lần thứ 2 liên tiếp vào chơi trận chung kết.

Trong khi đó, đương kim vô địch Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn bất ngờ bị Trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm cầm hòa trong hai hiệp chính.

Thế nhưng trên chấm penalty, đương kim vô địch Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn đã nhanh chóng lấy lại bản lĩnh và giành chiến thắng.

Có một điều khá thú vị là trong 6 mùa giải gần đây, Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai và Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn là hai cái tên được xướng danh nhiều nhất, khi giành tới 5/6 chiếc cúp vô địch chung cuộc.

Đội bóng trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai từng 2 lần vô địch vào các năm 2011, 2013.

Trong khi đó, Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn vô địch giải này trong 3 năm liên tiếp 2014, 2015, 2016 và một chức vô địch vào năm 2008.

Với chiến thắng ở bán kết, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai đang tiến gần hơn đến chiếc cúp vô địch
Với chiến thắng ở bán kết, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai đang tiến gần hơn đến chiếc cúp vô địch

Hai đội bóng này cũng không lạ gì nhau, khi ở trận chung kết mùa giải gần nhất 2016, Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn đã đánh bại chính Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai để lên ngôi vô địch.

Tròn một năm sau, duyên nợ một lần nữa đưa hai đội tới trận chung kết, nơi sẽ xác định đội bóng xuất sắc nhất mùa 2017 với chiếc Cup Number 1 Active.

Nhìn lại chặng đường đã qua, với 84 đối thủ bị bỏ lại sau lưng, rõ ràng nếu Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn hay Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai đăng quang, đều xứng đáng.

Niềm vui của các cầu thủ Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn khi lần thứ 5 được vào chơi trận chung kết.
Niềm vui của các cầu thủ Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn khi lần thứ 5 được vào chơi trận chung kết.

Đồng hành trong suốt những chặng đường đã qua của giải đấu, nước uống vận động Number 1 Active chanh muối thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát không chỉ mang đến sự sôi động, sân chơi bổ ích cho các em học sinh, mà còn góp phần cung cấp nguồn thể lực bền bỉ cho các cầu thủ trong suốt quá trình thi đấu.

Sản phẩm nước uống vận động Number 1 Active chanh muối với tác dụng bù nước và bù khoáng chất thiết yếu như potassium (K+), sodium (Na+), chloride (Cl-)… rất phù hợp cho những người chơi thể thao, tham gia các hoạt động, làm việc ngoài trời hay kể cả nhân viên văn phòng đổ nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc đều có thể sử dụng nước uống vận động này để duy trì sự bền bỉ, dẻo dai cho cơ thể, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động hàng ngày, giành chiến thắng trong thể thao.

Quế Chi