Thêm một trường không tuyển sinh lớp 10 chuyên ở Thành phố Hồ Chí Minh

25/12/2017 06:09
Phương Linh
(GDVN) - Từ năm học tới, 2018 – 2019, Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu sẽ không tổ chức tuyển học sinh lớp 10 chuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo cho biết, cùng với Trường trung học phổ thông Trung Phú, trung học phổ thông Củ Chi, từ năm học tới, 2018 – 2019, Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) cũng sẽ không tuyển sinh lớp 10 chuyên.

Theo đại diện lãnh đạo Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, thông thường, mọi năm, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên ở trường này vào khoảng hơn 100 học sinh, ở các môn chuyên là Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh.

Học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)
Học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Tuy nhiên, việc tuyển sinh thực tế lớp 10 chuyên ở trường này ngày càng giảm. Ví dụ như năm học này, trường chỉ tuyển được rất ít học sinh, so với chỉ tiêu cần tuyển. 

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dừng tuyển lớp 10 chuyên ở 2 trường

Việc tuyển sinh lớp 10 chuyên ở các trường trung học phổ thông tại khu vực ngoại thành, nhằm tạo điều kiện cho học sinh khá giỏi có cơ hội nâng cao trình độ, năng lực học tập cá nhân.

Thế nhưng, trong vài năm học gần đây, do tâm lý của phụ huynh và học sinh vẫn muốn thi vào các lớp 10 chuyên ở những trường nổi tiếng tại nội thành, nên việc duy trì lớp 10 chuyên ở những khu vực huyện ngoại thành của thành phố ngày càng khó khăn hơn.

Cho tới nay, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 6 trường trung học phổ thông còn tồn tại hình thức tuyển sinh lớp 10 chuyên, đó là: Gia Định, Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thượng Hiền, Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Hữu Huân.

Phương Linh