Đình chỉ công tác thầy giáo thể dục tát làm học sinh phải nhập viện cấp cứu

20/01/2018 07:44
ĐỖ HOÀNG
(GDVN) - Do học sinh ngồi không đúng chỗ, thầy giáo thể dục đã tát học sinh 2 cái sau đó em học sinh này bị đau đầu do tụ máu não.

Ngày 19/1, Uỷ ban nhân dân thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) ra thông báo đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với thầy Nguyễn Văn Chức, giáo viên thể dục Trường trung học cơ sở Xuân Sơn để làm rõ việc tát học sinh phải nhập viện.

Trước đó, chiều 10/1, gia đình em Cao Kiên Cường (15 tuổi, trú phường Xuân Sơn) đã đến Trường trung học cơ sở Xuân Sơn tố cáo việc con mình bị thầy giáo dạy thể dục đánh phải nhập viện cấp cứu.

Em Cao Kiên Cường đã phải nhập viện điều trị sau khi bị thầy giáo tát 2 cái
Em Cao Kiên Cường đã phải nhập viện điều trị sau khi bị thầy giáo tát 2 cái

Cụ thể gia đình cho rằng thầy giáo thể dục Nguyễn Văn Chức đã tát vào mặt em khiến em bị tổn thương vùng đầu. Sau đó, những hình ảnh và thông tin được đưa lên mạng xã hội facebook.

Ngày 18/1, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản yêu cầu Thị xã Đông Triều vào cuộc xác minh làm rõ, nếu có xử lý nghiêm. Uỷ ban nhân dân Thị xã Đông Triều đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an thị xã vào cuộc xác minh.

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân Thị xã Đông Triều, ngày 9/1, lớp 9B của em học môn thể dục vào tiết 3. Do thời tiết mưa lạnh nên thầy giáo thể dục Nguyễn Văn Chức cho học sinh học tại lớp.

Trong giờ học, Cường phạm lỗi tự ý chuyển đổi chỗ ngồi, gây mất trật tự trong lớp. Sau khi nhắc nhở, thầy Chức đã tát vào mặt em Cường 2 cái. Được biết, Cường có tiền sử bị tổn thương vùng đầu nên sau khi bị thầy giáo tát lại bị tổn thương.

Đình chỉ công tác thầy giáo thể dục tát làm học sinh phải nhập viện cấp cứu ảnh 2Khiển trách giáo viên đánh học sinh tại trường Nguyễn Tri Phương

Tối 9/1, Cường bị đau đầu nặng, gia đình vội đưa em đi khám  tại Trung tâm y tế Đông Triều. Bác sĩ kết luận em bị tổn thương ở vùng đầu gây tụ máu não.

Chiều 14/1, gia đình Cường đã chuyển viện, đưa Cường lên điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật hút dịch. Đến nay, sau khi sức khoẻ của Cường hồi phục, gia đình đã làm thủ tục xuất viên cho em về nhà.

Theo Thị xã Đông Triều, sau khi gia đình học sinh thông báo sự việc, thầy giáo Chức đã có mặt cùng gia đình chăm sóc sức khỏe cho Cường từ lúc nhập viện tới khi xuất viện về nhà.

Đại diện Ban giám hiệu trường cũng đến nhà Cường thăm hỏi, động viện em. Trường đã trao đổi thống nhất với gia đình Cường hướng giải quyết việc học của em sau khi điều trị xong.

Uỷ ban nhân dân thị xã Đông Triều giao Công an thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Nội vụ làm rõ vụ việc báo cáo thị xã để chỉ đạo xử lý theo đúng quy định. Huyện tạm thời đình chỉ công tác 15 ngày đối với thầy Nguyễn Văn Chức để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Thị xã Đông Triều cũng yêu cầu nhà trường và giáo viên tiếp tục phối hợp với gia đình chăm sóc sức khỏe của em Cường. Đồng thời, có biện pháp kèm cặp, bổ sung kiến thức các môn học cho Cường sau khi em bình phục. 

ĐỖ HOÀNG