Nhiều tài xế xe tải nặng ở Sài Gòn bỏ xe, chống phạt đi vào giờ cấm ở nội thành

13/02/2018 07:17
Phương Linh
(GDVN) - Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ, Phòng PC 67 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xử phạt hàng loạt xe tải nặng (gần 14 tấn) lưu thông vào giờ cấm.

Ngày 12/2/2018, Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC 67), do Trung tá Thái Văn Anh – Phó Đội trưởng chỉ huy nhóm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông của Đội tiến hành lập biên bản hàng loạt xe tải nặng đi vào giờ cấm.

Lúc 21h, đoàn kiểm tra có mặt tại khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ (đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10).

Tại đây, vào thời điểm này, đã có gần 10 xe tải nặng (gần 14 tấn) đậu ở hai bên chiều lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, cho dù tính đến lúc này, vẫn còn khoảng 3h nữa mới tới giờ xe tải nặng được lưu thông theo đúng quy định.

Qua tiến hành kiểm tra hành chính toàn bộ các phương tiện, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản đối với hành vi lưu thông vào giờ cấm.

Hàng loạt xe tải lưu thông giờ cấm bị Cảnh sát giao thông thành phố xử lý nghiêm khắc tối ngày 12/2 (ảnh: P.L)
Hàng loạt xe tải lưu thông giờ cấm bị Cảnh sát giao thông thành phố xử lý nghiêm khắc tối ngày 12/2 (ảnh: P.L)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, tại thời điểm bị kiểm tra, rất nhiều phương tiện không có tài xế ở bên trong xe. Các xe tải thì tắt máy, đậu dưới lòng đường.

Căn cứ vào Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, nếu xe tải đi vào đường cấm, giờ cấm sẽ bị phạt từ 800.000 – 1,2 triệu đồng, tước bằng lái 60 ngày.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ nằm trên đường Lý Thái Tổ, phường 1 – quận 10 là một trong những chợ hoa nổi tiếng, quy mô nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm, cứ vào dịp lễ, tết, ngày rằm, khu vực này luôn thu hút một lượng lớn người dân từ khắp mọi nơi đến mua hoa.

Do đó, lợi dụng có những lúc thiếu sâu sát, quan tâm tới địa bàn mình phụ trách của lực lượng Cảnh sát giao thông, mặt đường vẫn còn phương tiện lưu thông ken chặt, các xe tải vẫn ngang nhiên nối đuôi nhau, nghênh ngang đi vào khu vực nội thành, vào chợ hoa này bỏ hàng.

Việc lưu thông này sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm cho những người đi đường, vì chỉ cần có một va chạm nhỏ xảy ra, hậu quả sẽ rất lớn, vì các xe này đều có tải trọng lên đến hàng chục tấn.

Phương Linh