Thành ủy Đà Nẵng có Phó chánh Văn phòng sau gần nửa năm

17/04/2018 06:00
Tấn Tài
(GDVN) - Vị trí Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã “khuyết” gần nửa năm nay sau khi người đảm nhiệm chức vụ này được điều động sang sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 16/4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hoàng, Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Thời gian giữ chức vụ là năm năm, kể từ ngày ký quyết định.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hoàng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TH
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hoàng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TH

Vào cuối tháng 8/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã điều động ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó chánh Văn phòng Thành ủy sang giữ chức vụ Phó giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng. Từ thời điểm đó đến nay, vị trí này vẫn chưa có ai đảm nhiệm.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Võ Công Trí tin  tưởng và mong muốn ông Nguyễn Đức Hoàng tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa nhằm phát huy các thế mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại vị trí công việc mới.

Ông Nguyễn Đức Hoàng cảm ơn Ban Thường vụ Thành uỷ đã tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Thành ủy Đà Nẵng có Phó chánh Văn phòng sau gần nửa năm ảnh 2Đà Nẵng có Chánh Văn phòng Thành ủy mới

Đồng thời, sẽ cố gắng phát huy khả năng của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị Phó Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Thời gian qua, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã có nhiều sự điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ để hoàn thành bộ máy.

Cụ thể, tháng 11/2017, Thành ủy phân công ông Đào Tấn Bằng thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Điều động ông Lương Nguyễn Minh Triết thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố để nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Tấn Tài