Thầy giáo bị tố cáo hiếp dâm phụ nữ thiểu năng trí tuệ

19/04/2018 07:50
Hưng Long
(GDVN) - Thầy giáo sang nhà đồng nghiệp để nhậu bị tố cáo thừa lúc mọi người không để ý đã lẻn vào phòng phụ nữ thiểu năng để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 18/4, nguồn tin từ huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) xác nhận, Công an huyện Ba Tri đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành làm rõ đơn tố cáo thầy giáo “hiếp dâm” phụ nữ bị thiểu năng.

Thông tin ban đầu, tối 19/2 (tức Mùng 4 Tết Nguyên đán), thầy giáo Võ Viết Xe (đã đổi tên nhân vật, sinh năm 1966, giáo viên Trường Tiểu học An Hiệp 1) tổ chức tiệc tại nhà.

Trường Tiểu học An Hiệp 1. (Ảnh: H.L)
Trường Tiểu học An Hiệp 1. (Ảnh: H.L)

Thầy giáo Xe mời một số đồng nghiệp dạy chung trường đến chơi và có ông Cao Minh Hiến (đã đổi tên nhân vật).

Lúc này, trong nhà chỉ có thầy Xe, một số người bạn và chị Lê Ngọc Thúy Vân (đã đổi tên nhân vật, sinh năm 1987, con gái thầy Xe).

Chị Vân vốn bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên nhận thức chỉ được như những đứa trẻ lên 6 tuổi.

Đến khoảng 21h, mọi người đang ăn uống và hát karaoke ở bên ngoài thì ông Hiến lẻn vào trong phòng chị Vân đang nằm.

Theo diễn tả của chị Vân, ông Hiến đòi hôn chị Vân nhưng bị chống cự quyết liệt.

Ông Hiến tiếp tục khống chế rồi hôn vào vùng kín của người phụ nữ thiểu năng trí tuệ.

Chị Vân dùng chân đạp ông Hiến và dọa sẽ la lớn để mọi người phát hiện. Ông Hiến buông nạn nhân ra rồi bỏ ra ngoài phòng.

Một lát sau, ông Hiến lại mò vào phòng nhưng bị chị Vân kiên quyết đuổi ra ngoài.

Trong suốt 2 tuần sau khi xảy ra sự việc, chị Vân lộ rõ tâm trạng buồn chán, thất thần nên gia đình gặng hỏi.

Chị Vân kể lại toàn bộ sự việc và gia đình thầy Xe yêu cầu thầy Hiến phải sang để xin lỗi con gái mình.

Thầy Hiến nhất định không sang để xin lỗi nên gia đình thầy Xe đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Sau đó, thầy Hiến và gia đình đã sang nhà thầy Xe để xin lỗi và năn nỉ rút đơn.

Liên quan đến vụ việc, ngày 23/3, ông Cao Minh Huấn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hiệp 1 cũng đã qua nhà thầy Xe để vận động gia đình rút đơn.

Thầy Xe đồng ý rút đơn với điều kiện, thầy Hiến phải công khai xin lỗi gia đình và có mặt đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Hiệp 1.

Ông Huấn cam kết sẽ yêu cầu thầy Hiến thực hiện việc xin lỗi nên gia đình thầy Xe đã đi rút hết các đơn tố cáo.

Sự việc sẽ dừng lại, nếu thầy Hiến thực hiện việc xin lỗi nhưng thầy Hiến đã… nuốt lời. 

Thầy giáo bị tố cáo hiếp dâm phụ nữ thiểu năng trí tuệ ảnh 2Những thông tin mới vụ bé gái 8 tuổi nghi bị hãm hiếp từ khi 5 tuổi 

Gia đình thầy Xe cảm thấy bị xúc phạm do bội tín lại tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Đảng ủy xã và Ban Giám hiệu nhà trường.

Ngày 14/4, Trường Tiểu học An Hiệp 1 có buổi làm việc liên quan đến đơn thư của thầy Xe.

Thầy Hiến bác bỏ nội dung đơn nhưng thừa nhận có vào phòng và chỉ hôn lên trán chị Vân.

Thầy Hiến cho rằng, chỉ xem chị Vân như con cháu nên mới hành động như vậy.

Trong một diễn biến có liên quan, gia đình thầy Xe đã mời luật sư Đàm Thị Thùy Giang (Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre) tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân.

Hưng Long