Khả năng ông Donald Trump sẽ đến Bình Nhưỡng

26/04/2018 06:51
Vũ Thanh
(GDVN) - Singapore và thành phố Hồ Chí Minh có thể là lựa chọn, nhưng khả năng cao nhất là Bình Nhưỡng. Chuyến đi này sẽ giống như Richard Nixon đi Trung Quốc năm 1972.

Tờ Express, Anh quốc ngày 25/4 đưa tin, một nhà cựu ngoại giao Hoa Kỳ dự đoán, Tổng thống Donald Trump đang có kế hoạch "gây sốc cho thế giới" bằng cách tới Bình Nhưỡng dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Kim Jong-un.

Frank Jannuzi, cố vấn của ông John Kerry trong thời gian vị cựu Ngoại trưởng này là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, tin rằng ông Donald Trump sẵn sàng bỏ ngoài tai các ý kiến của các cố vấn, để gặp ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng.

Sau khi bất ngờ chấp nhận cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump đã khiến dư luận tò mò phán đoán xem hai nhà lãnh đạo này sẽ gặp nhau ở đâu.

Tổng thống Donald Trump khẳng định, chắc chắn địa điểm đó sẽ không phải bất cứ đâu trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Có một số địa điểm được nêu ra như Bắc Kinh, Singapore, thành phố Hồ Chí Minh hay Ullan Bator - Mông Cổ.

Ông Frank Jannuzi (trái) trong một lần gặp gỡ quan chức ngoại giao Hàn Quốc, ảnh: Getty Images.
Ông Frank Jannuzi (trái) trong một lần gặp gỡ quan chức ngoại giao Hàn Quốc, ảnh: Getty Images.

Ông Frank Jannuzi vừa có buổi ăn trưa với Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Joo-je tuần trước, nói:

"Nếu ông ta biết địa điểm, ông ấy cũng không nói.

Tuy nhiên người Bắc Triều Tiên không muốn gặp ở Bắc Kinh vì họ không thích bị xem là đàn em của Trung Quốc. Tôi nghĩ Bắc Kinh gần như không thể.

Singapore hoặc thành phố Hồ Chí Mình có  thể là lựa chọn, nhưng khả năng cao nhất là Bình Nhưỡng.

John Bolton và Mike Pompeo sẽ tư vấn chống lại lựa chọn này, nhưng Donald Trump sẽ không quan tâm những gì họ nói, bởi ông muốn quyết tất cả.

Nó sẽ giống như Richard Nixon đến Bắc Kinh, được đánh giá rất cao."

Frank Jannuzi tin rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ suôn sẻ, mặc dù Donald Trump có nói, ông sẽ bỏ ra về lập tức nếu cảm thấy cuộc đàm phán với ông Kim Jong-un không đi đến đâu. Jannuzi nói:

"Tôi nghĩ rằng khi ý tưởng ngồi xuống với lãnh đạo Bắc Triều Tiên bắt đầu xuất hiện trong đầu ông ấy, ông cũng bắt đầu nhận thức được sự phức tạp của nó.

Cho nên Donald Trump muốn chừa lại một khoảng lùi để cho các khán giả của mình thấy, đây là một việc khó khăn.

Điều ông ấy nói là, nếu tôi không thấy một thái độ đúng đắn, tôi có quyền bỏ ra ngoài.

Một phần là vì ông ấy đang phải đối mặt với những điều khoản khó khăn, nhưng tôi tin ông sẽ giữ vững áp lực ngoại giao với Bắc Triều Tiên và nhắc nhở họ, Donald Trump không phải người dễ bị lừa bịp.

Câu nói thú vị nhất mà ông ấy sử dụng là "trân trọng".

Tôi nghĩ điều đó phản ánh sự lạc quan của ông. Donald Trump không muốn lời nói của mình bị Bắc Triều Tiên hiểu sai.

Thực tế là Donald Trump rất cần một chiến thắng. Ông được coi là một lực kéo cho tấm vé của Đảng Cộng hòa chuẩn bị bước vào mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Vì vậy một chiến thắng về đối ngoại ở mức độ này có thể rất hữu ích cho ông." 

Nguồn:

https://www.express.co.uk/news/world/951112/trump-north-korea-kim-jong-un-donald-trump-usa-north-korea-summit

Vũ Thanh