Hiệu trưởng Trường Hoàng Diệu bị điều xuống làm nhân viên văn phòng

30/04/2018 06:56
Phương Linh
(GDVN) - Bà Phụng, nguyên Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hoàng Diệu bị điều xuống làm nhân viên văn phòng của Trường phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương.

Ngày 27/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng – ông Nguyễn Việt Mười đã dẫn đầu đoàn công tác, đến Trường trung học phổ thông Hoàng Diệu để triển khai công tác cán bộ.

Theo đó, bà Phạm Ngọc Phụng bị cho thôi chức Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hoàng Diệu, bị điều về làm nhân viên văn phòng của Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương.

Hiệu trưởng Trường Hoàng Diệu bị điều xuống làm nhân viên văn phòng (ảnh: tuyensinh247.com)
Hiệu trưởng Trường Hoàng Diệu bị điều xuống làm nhân viên văn phòng (ảnh: tuyensinh247.com)

Theo giải thích của đại diện Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, giáo viên ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú cần biết tiếng Khmer, mà bà Phụng không có, nên Hiệu trưởng tại đây chỉ có thể tiếp nhận bà Phụng làm nhân viên văn phòng, không có phụ cấp.

Trước đó, hồi giữa tháng 4 vừa qua, bà Phạm Ngọc Phụng vừa bị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng thi hành kỷ luật ở mức khiển trách. Hai ngày sau, bà Phụng đã nộp đơn lên Sở, xin thôi chức, nghỉ việc theo hình thức tinh giản biên chế.

Kết luận thanh tra cho biết, trong giai đoạn từ năm 2015 – 2017, Ban Giám hiệu Trường trung học phổ thông Hoàng Diệu, trong đó bao gồm cả bà Phụng – Hiệu trưởng và 3 Phó Hiệu trưởng khác đã chưa đảm bảo các nguyên tắc thu chi tài chính.

Trong đó, qua thanh tra, Sở đã phát hiện số tiền được chi sai phạm lên đến 1,2 tỷ đồng, vi phạm việc dạy tăng cường, dạy thêm, học thêm, tham mưu nguồn tiền văn nghệ mừng xuân.

Thanh tra đã kiến nghị thu hồi số tiền từ các cá nhân lên đến gần 182 triệu đồng, từ Trường Hoàng Diệu là trên 26,6 triệu đồng, thu hồi trên 590 triệu đồng tiền chi thừa cơ sở vật chất, chuyển nguồn, quỹ phúc lợi, trả lại cho giáo viên, học sinh khoảng trên 500 triệu đồng.

Đồng thời, đề nghị nhà trường tổ chức việc kiểm điểm đúng theo quy trình đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm, bao gồm cả bà Phụng và 3 Phó Hiệu trưởng khác của trường này.

Phương Linh