Sắp xét xử vụ cô giáo ở Cà Mau đòi bồi thường thiệt hại danh dự

21/05/2018 06:44
Phương Linh
(GDVN) - Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau sắp đưa ra xét xử vụ cô giáo Hà Tú Trinh ở Trường Phong Điền, đòi bồi thường thiệt hại danh dự.

Ngày 7/5/2018, ông Đặng Minh Trung – Thẩm phán, Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã ký quyết định số 148/2018, về đưa ra xét xử vụ án dân sự đòi “Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.

Theo đó, nguyên đơn đứng ra kiện là cô Hà Tú Trinh, giáo viên Trường trung học cơ sở Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Bị đơn là: ông Võ Văn Tính, sinh năm 1977, ngụ tại xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan: Trường trung học cơ sở Phong Điền, nằm ở xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Quyết định đưa ra xét xử công khai vụ án dân sự của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời (ảnh: P.L)
Quyết định đưa ra xét xử công khai vụ án dân sự của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời (ảnh: P.L)

Hiệu trưởng, đại diện trước pháp luật cho nhà trường là ông Bùi Xuân Minh.

Vụ án dân sự này sẽ được đưa ra xét xử công khai, dự kiến tổ chức vào lúc 8h ngày 5/6/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa này là ông Đặng Minh Trung.

Tòa án đã thụ lý, giải quyết vụ cô giáo bị xâm phạm danh dự ở Cà Mau

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, vụ việc giữa cô Hà Tú Trinh và ông Võ Văn Tính đã từng được Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời tổ chức hòa giải một lần.

Tuy nhiên, kết quả tại lần hòa giải này đã không được như mong muốn, do cả hai bên còn đang lấn cấn việc bồi thường thiệt hại danh dự (từ quyết định kỷ luật sai trái do ông Tính ký) cho cô Trinh.

Vụ việc này kéo dài đã từ nhiều tháng nay, xuất phát từ việc quyết định kỷ luật 78, do ông Võ Văn Tính khi đó đang là Phó Hiệu trưởng điều hành nhà trường (ông Bùi Xuân Minh chưa về trường làm Hiệu trưởng) đã được lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời xác định là sai về mặt quy trình kỷ luật.

Cô Hà Tú Trinh cho rằng, chính quyết định kỷ luật sai này đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cô giáo.

Do đó, cô Hà Tú Trinh yêu cầu ông Võ Văn Tính phải công khai xin lỗi mình trước hội đồng sư phạm nhà trường, bồi thường toàn bộ các chi phí có liên quan đến vụ việc này, và cả bồi thường bù đắp tổn thất về mặt tinh thần cho cô.

Phương Linh