Giải bóng đá "Cup Number One" của những người làm báo tại Thủ đô Hà Nội

19/06/2018 16:17
Như Hải
(GDVN) - Giải đấu đầu tiên mang tên “Cup Number One” được tổ chức vào ngày 17/6 tại Hà Nội quy tụ gần 100 nhà báo, phóng viên, biên tập viên làm việc tại Thủ đô.
Giải đấu quy tụ gần 100 nhà báo, phóng viên, biên tập viên từ nhiều cơ quan báo chí tham dự (ảnh Như Hải).
Giải đấu quy tụ  gần 100 nhà báo, phóng viên, biên tập viên từ nhiều cơ quan báo chí tham dự (ảnh Như Hải).

Chào mừng 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ‘Giải bóng đá báo chí thường niên 2018’ lần đầu tiên đã được tổ chức mang tên “Cup Number One” được tổ chức vào ngày 17/6 tại Hà Nội quy tụ gần 100 nhà báo, phóng viên, biên tập viên từ nhiều cơ quan báo chí tham dự.

4 đội bóng: Báo Tiền Phong, Báo Dân Trí, CLB Báo chí Nghệ Tĩnh (Nghệ Tĩnh Press Club) và Kosy Group đã tạo nên một giải đấu hấp dân, sôi động.

Ông Hoàng Anh Minh, Phó Tổng Biên tập tạp chí vietnamfinance - thành viên Ban Tổ chức giải trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ (ảnh Như Hải).
Ông Hoàng Anh Minh, Phó Tổng Biên tập tạp chí vietnamfinance - thành viên Ban Tổ chức giải trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ (ảnh Như Hải).

Các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, những bàn thắng mang đậm dấu ấn của những người cầm bút. 

Là một trong những đội được đánh giá mạnh và duy trì hoạt động thường xuyên, Nghệ Tĩnh Press Club đã thể hiện lối chơi mạnh mẽ, kỷ luật, toàn thắng và lên ngôi vô địch.

Là doanh nghiệp duy nhất tham gia sân chơi báo chí, Kosy Group cũng mang đến đội hình trẻ trung, giàu sức chiến đấu, thi đấu hết mình. Kosy giành giải Phong cách với lối chơi đẹp mắt, nhiệt tình, cống hiến.

Đội bóng Nghệ Tĩnh Press Club đã giành chức vô địch giải (ảnh Như Hải).
Đội bóng Nghệ Tĩnh Press Club đã giành chức vô địch giải (ảnh Như Hải).

Tại buổi tổng kết, ban tổ chức giải đấu cùng nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí đã nhấn mạnh sẽ duy trì ‘Giải bóng đá báo chí thường niên 2018’ thành một giải đấu hàng năm, trước mỗi dịp 21/6 hàng năm, nhằm tạo không gian giao lưu, rèn luyện thể chất.

Các doanh nghiệp đồng hành như Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Tập đoàn Kosy cũng khẳng định sẽ đồng hành lâu dài để góp phần tạo nên một sân chơi bổ ích cho những người công tác thông tin, truyền thông.

Như Hải