Ảnh: Vào căn biệt thự, nơi trú ẩn cuối cùng của Đại tá Gaddafi

26/10/2011 10:02
Nguyễn Hường (Theo Xinhua)
(GDVN) - Căn nhà số 24 nằm tại khu phố giàu có Salahdin, miền bắc Sirte được chọn là nơi trú ẩn của Đại tá Gaddafi cùng một số kẻ thân cận và 200 lính đánh thuê trong suốt 3 tuần trước khi ông bị bắt và bị giết.
Khu bếp tạm bợ, nơi một người đầu bếp nấu nướng phục vụ Đại tá Gaddafi trong những ngày trú ẩn tại đây.
Khu bếp tạm bợ, nơi một người đầu bếp nấu nướng phục vụ Đại tá Gaddafi trong những ngày trú ẩn tại đây.
Đây được cho là ngôi nhà bị bỏ lại của một trong số các thân nhân của Đại tá Gaddafi
Đây được cho là ngôi nhà bị bỏ lại của một trong số các thân nhân của Đại tá Gaddafi
Căn phòng khách ngổn ngang với khoảng 20 tấm đệm
Căn phòng khách ngổn ngang với khoảng 20 tấm đệm
Đây là nơi ngủ của Đại tá Gaddafi và các quan chức thân cận.
Đây là nơi ngủ của Đại tá Gaddafi và các quan chức thân cận.
Theo lời kể của các nhân chứng, trong 3 tuần ở đây, Đại tá Gaddafi đã sống trong cảnh thiếu thốn và đầy sợ hãi.
Theo lời kể của các nhân chứng, trong 3 tuần ở đây, Đại tá Gaddafi đã sống trong cảnh thiếu thốn và đầy sợ hãi.
Dấu vết còn lại của những cuộc xung đột từng diễn ra tại đây
Dấu vết còn lại của những cuộc xung đột từng diễn ra tại đây
Phía trước căn nhà số 24
Phía trước căn nhà số 24

Nguyễn Hường (Theo Xinhua)