Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

27/10/2011 06:01
Sỹ Nam
(GDVN) - Không khí lạnh đã báo sẽ được tăng cường vào 2 ngày tới với bộ phận không khí lạnh ở khu vực phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng ngày và đêm 28/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; các tỉnh bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông; Từ ngày 28/10, gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển khu vực Bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy mạnh.

Nhiệt độ tại các tỉnh miefn Bắc có nơi giảm xuống còn 16 độ. (Ảnh minh họa)
Nhiệt độ tại các tỉnh miefn Bắc có nơi giảm xuống còn 16 độ. (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 28/10, gió đông bắc ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển khu vực Bắc biển Đông mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy mạnh.

Theo dự báo, khoảng đêm 28, ngày 29.10, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Từ ngày 30.10, không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông.

Dự báo thời tiết  các khu vực trong cả nước ngày hôm nay (27/10):

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, vùng núi có nơi 16 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C .

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Sỹ Nam