Cần thành lập Ủy ban Điều tra chống tham nhũng

27/10/2011 06:51
T.Dũng/Người lao động
Nhiều đại biểu bày tỏ sự lo lắng về tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp trong thời gian qua, đặc biệt là sự gia tăng tội phạm

Ngày 26-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng VKSND và Chánh án TAND Tối cao; công tác thi hành án và công tác đặc xá.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu bày tỏ sự lo lắng về tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp trong thời gian qua, đặc biệt là sự gia tăng tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Đa số các ý kiến đề nghị Nhà nước phải tăng cường cả về nhân lực, phương tiện, thiết bị cho các cơ quan tư pháp, đặc biệt là lực lượng phòng chống tội phạm. Mặt khác, để đối phó với các thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, lực lượng chống tội phạm phải tăng cường hơn nữa năng lực, trình độ, trang thiết bị…

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) đề nghị sửa Luật Phòng, chống tham nhũng và sớm thành lập ủy ban điều tra chống tham nhũng để tăng thêm thẩm quyền. Theo ông Thuyền, mô hình Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng như hiện nay chỉ dừng ở việc điều hành, phối hợp. 

Hôm nay (27-10), Quốc hội thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

T.Dũng/Người lao động