Quận Ngô Quyền khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao

09/08/2018 08:27
LÃ TIẾN
(GDVN) - Năm học 2017-2018, toàn quận Ngô Quyền (Hải Phòng) có 608 giải học sinh giỏi, trong đó có 293 giải quốc gia, tăng 129 giải so với năm học trước.

Ngày 8/8, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền (Hải Phòng) tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao năm học 2017-2018.

Năm học vừa qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của quận Ngô Quyền tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Lãnh đạo quận Ngô Quyền khen thưởng 7 trường có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo quận Ngô Quyền khen thưởng 7 trường có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (Ảnh: CTV)

Toàn quận có 608 giải học sinh giỏi các môn văn hóa và năng khiếu, trong đó có 315 giải cấp thành phố; 293 giải cấp quốc gia, tăng 129 giải so với năm học 2016-2017.

Các trường có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là: Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Trung học cơ sở Đà Nẵng, Trung học cơ sở Lạc Viên, Tiểu học Lê Hồng Phong, Tiểu học Nguyễn Trãi và Mầm non 8-3.

Tại lễ tuyên dương, đại diện lãnh đạo quận Ngô Quyền trao cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể trường Trung học cơ sở Chu Văn An và trường Mầm non Sao Sáng 3.

Lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo Hải Phòng và quận Ngô Quyền khen thưởng các học sinh đạt giải học sinh giỏi môn năng khiếu (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo Hải Phòng và quận Ngô Quyền khen thưởng các học sinh đạt giải học sinh giỏi môn năng khiếu (Ảnh: CTV)

Đồng thời, trao phần thưởng tặng học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi thành phố và quốc gia; 7 tập thể nhà trường có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và giáo viên tiêu biểu.

Năm học 2018-2019, ngành giáo dục quận Ngô Quyền quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi song song với việc đẩy mạnh chất lượng giáo dục đại trà.

Các cấp học phấn đấu luôn ở tốp đầu trong toàn thành phố Hải Phòng, phát triển mũi nhọn đồng đều các môn, tham gia đầy đủ các kỳ thi và đoạt giải cao.

Quận Ngô Quyền có chế độ khen thưởng xứng đáng, kịp thời cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và thi học sinh giỏi…

LÃ TIẾN