Thành phố Hồ Chí Minh không phát hiện sai phạm thi quốc gia 2018

11/08/2018 07:12
Phương Linh
(GDVN) - Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trên tinh thần trung thực, nghiêm túc.

Ngày 10/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo việc rà soát công tác tổ chức, thực hiện kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Theo đó, kỳ thi vừa qua, toàn địa bàn thành phố có 124 điểm thi, với 78.332 thí sinh thi tại 3.294 phòng thi.

Thí sinh tham dự thi trung học phổ thông quốc gia ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)
Thí sinh tham dự thi trung học phổ thông quốc gia ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Tổng số cán bộ coi thi tham gia vào 124 điểm thi là 9.378 cán bộ, giáo viên, nhân viên, gồm cả 3.648 cán bộ, giảng viên của 7 trường đại học trên địa bàn.

Việc sao in, vận chuyển đề thi đã được thực hiện đúng theo quy chế thi của quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 1.464 nhân sự tham gia chấm thi, ban làm phách 12 người, ban thư ký 21 người và 271 nhân sự tham gia công tác phúc khảo.

Thành phố Hồ Chí Minh không phát hiện sai phạm thi quốc gia 2018 ảnh 2Hà Giang nhất định phải hành động để bảo vệ danh dự cho Bí thư Triệu Tài Vinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đã được thực hiện với tinh thần trung thực, nghiêm túc.

Quy trình thực hiện các khâu của kỳ thi đúng quy chế, và cho đến thời điểm hiện tại thì không phát hiện có trường hợp nào sai phạm xảy ra.

Việc phúc khảo bài thi, xét tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã được thực hiện đúng theo quy định.

Phương Linh