Nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế

30/08/2018 13:51
Vũ Phương
(GDVN) - Đến nay, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã 3 lần giữ chức Chủ tịch Hiệp hội và chủ trì tổ chức thành công 4 hội nghị Ban Chấp hành ASSA vào các năm 1999, 2002, 2005

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bà Trần Thị Thu Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (bảo hiểm xã hội  Việt Nam) đã thông tin về Hội nghị Ban Chấp hành ASSA lần thứ 35, một sự kiện đối ngoại quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 8/2018.

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á 35 (ASSA lần thứ 35) sẽ được tổ chức từ ngày 18/9/2018 - 20/9/2018 tại Thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đại diện các bộ, ngành có liên quan của Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao một số nước trong khu vực ASEAN, lãnh đạo cấp cao của các tổ chức thành viên ASSA và một số tổ chức quốc tế như: Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)...

Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cung cấp thông tin tại hội nghị. ảnh: Vũ Phương.
Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cung cấp thông tin tại hội nghị. ảnh: Vũ Phương.

Bà Trần Thị Thu Hà cho biết thêm, theo quy tắc về hoạt động, nguyên tắc về  luân phiên của ASSA, năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành ASSA lần thứ 35; đồng thời, tiếp nhận chức Chủ tịch ASSA từ Chủ tịch đương nhiệm Thái Lan vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội.

Cũng tại Hội nghị này, theo sáng kiến đề xuất của bảo hiểm xã hội  Việt Nam sẽ đề xuất một tuyên bố chung ASSA và nhận được sự đồng thuận của Ban Thư ký và các tổ chức thành viên ASSA (dự kiến sẽ được ký kết trong Hội nghị này).

Tuyên bố chung thể hiện quan điểm, nhận thức chung, đồng thuận của Hiệp hội về mục tiêu và định hướng hợp tác an sinh xã hội khu vực phù hợp với Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN 2025 đã được lãnh đạo Chính phủ các nước thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27.

Cùng với các nội dung trên, ASSA 35 còn có các hội nghị bên lề của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ họp với các nhà lãnh đạo ASSA, Ngân hàng Thế giới và Chủ tịch Ngân hàng New Zealand.

Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2018 - 2019, bảo hiểm xã hội  Việt Nam sẽ phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt ASSA tăng cường hợp tác nội khối, kết hợp mở rộng quan hệ ngoại khối để khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống an sinh xã hội thế giới; đồng thời, sẽ chú trọng điều phối chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng đối tượng và diện bao phủ giữa các tổ chức thành viên ASSA.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhận Bằng khen của Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2016 – 2017.
Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhận Bằng khen của Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2016 – 2017.

Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội  Việt Nam cũng nỗ lực thúc đẩy các mối quan hệ song phương, đa phương giữa các thành viên Hiệp hội; Tăng cường kết nối giữa các thành viên của ASSA với ISSA nhằm mục tiêu phát triển an sinh xã hội bền vững cho mọi người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngoài ra, bảo hiểm xã hội  Việt Nam thúc đẩy kết nối, đổi mới sáng tạo, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các tổ chức an sinh xã hội trong khu vực và trên thế giới; nỗ lực hướng tới tạo dựng một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, tiến bộ, văn minh và phát triển theo tinh thần Tuyên bố tầm nhìn ASEAN 2025.

Đến nay, bảo hiểm xã hội  Việt Nam đã 3 lần giữ chức Chủ tịch Hiệp hội và chủ trì tổ chức thành công 4 Hội nghị Ban Chấp hành ASSA vào các năm 1999, 2002, 2005 và 2010. Các hội nghị đều được tổ chức hiệu quả, tạo ấn tượng tốt đẹp với các tổ chức an sinh xã hội, thành viên của ASSA, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Vũ Phương