Bộ Giáo dục “tuýt còi” Đại học Đà Nẵng

27/10/2011 15:17
Xuân Trung
(GDVN) - Trường đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng có trách nhiệm bồi hoàn toàn kinh phí dự thi và xin lỗi các thí sinh đã dự thi.
Đó là một trong những yêu cầu của Bộ Giáo dục đề nghị Đại học Bác khoa – Đại học Đà Nẵng thực hiện nghiêm chỉnh trong đợt thi liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy.

Được biết, trong kỳ thi liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy của trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (tổ chức thi tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh), có một số sai phạm như: Cơ sở liên kết đào tạo đặt lớp đào tạo không đúng quy định; không có văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh đào tạo chính quy ngoài cơ sở chính của trường; tổ chức thi tuyển không nghiêm túc và không đúng với các quy định tại Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
ĐH Đà Nẵng cần nghiêm chỉnh chấp hành đúng Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.
ĐH Đà Nẵng cần nghiêm chỉnh chấp hành đúng Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Những sai phạm trên, Bộ Giáo dục yêu cầu: Hủy bỏ kết quả thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy của trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tổ chức ngày 22 và 23/10 vừa  qua. Trường đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng có trách nhiệm bồi hoàn toàn kinh phí dự thi và xin lỗi các thí sinh đã dự thi.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi đối với các thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi đợt I tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/7/ 2011, Bộ Giáo dục đề nghị Trường đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng chủ động liên hệ với các trường tại TP Hồ Chí Minh có đủ điều kiện để tiếp nhận và đào tạo số sinh viên nói trên theo quy định hiện hành.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, Trường đại học Đà Nẵng cần nghiêm túc kiểm tra xử lí tập thể và các cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi  liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy của trường trước ngày 10/11/2011.
Xuân Trung