Thành phố Móng Cái tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới gần 8.000 học sinh

01/10/2018 06:50
LÃ TIẾN
(GDVN) - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tích cực tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tới các trường.

Toàn thành phố Móng Cái hiện có 52 trường học từ cấp mầm non đến Trung học phổ thông, với trên 27.132 học sinh và 1.257 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Ngay sau ngày khai giảng năm học mới 2018- 2019, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tới 8 nhà trường trên địa bàn với khoảng gần 8.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

Cảnh sát giao thông Móng Cái tuyên truyền Luật giao thông tới học sinh trường Trung học cơ sở Hải Hòa (Ảnh: CTV)
Cảnh sát giao thông Móng Cái tuyên truyền Luật giao thông tới học sinh trường Trung học cơ sở Hải Hòa (Ảnh: CTV)

Các nội dung tuyên truyền chủ yếu nhấn mạnh, nhắc nhở chấn chỉnh hành vi học sinh thường vi phạm, như: không chấp hành đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; đi không đúng phần đường; chở quá số người quy định…,

Các quy định về mức xử phạt…, đồng thời hướng dẫn học sinh tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Cũng tại 8 nhà trường, gần 200 mũ bảo hiểm được trao tặng tới học sinh có thành tích cao, học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Cảnh sát giao thông Móng Cái tuyên truyền Luật giao thông tới học sinh trường Trung học cơ sở Hải Hòa (Ảnh: CTV)
Cảnh sát giao thông Móng Cái tuyên truyền Luật giao thông tới học sinh trường Trung học cơ sở Hải Hòa (Ảnh: CTV)

Hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nhằm thiết thực điều chỉnh hành vi, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, phấn đấu xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên.

Đồng thời qua đây cũng giúp các em học sinh có thêm hiểu biết, từ đó trở thành tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng trong chấp hành luật giao thông, truyền tải thông điệp “an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

Theo kế hoạch, Công an thành phố Móng Cái sẽ tuyên truyền Luật giao thông tới tất cả các nhà trường trong cả năm học.

LÃ TIẾN