Phát động sinh viên tham gia thi tìm hiểu biến đổi khí hậu với cuộc sống

03/10/2018 07:43
LÃ TIẾN
(GDVN) - Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước dự thi phản ánh thực trạng, đưa ra giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn ở Việt Nam.

Ngày 2/10, tại Trường Đại học Hải Phòng, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phối hợp tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” năm 2018, với chủ đề “Hạn hán và xâm nhập mặn”. 

Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức tiếp nối thành công của cuộc thi năm 2017 với chủ đề “Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta”, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ về biến đổi khí hậu.

Lễ phát động cuộc thi "Biến đổi khí hậu với cuộc sống" năm 2018 tại Hải Phòng. (Ảnh: CTV)
Lễ phát động cuộc thi "Biến đổi khí hậu với cuộc sống" năm 2018 tại Hải Phòng. (Ảnh: CTV)

Tham gia cuộc thi là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước, dự thi theo nhóm hoặc cá nhân.

Nội dung bài dự thi phản ánh thực trạng biến đổi khí hậu tác động đến cuộc sống ở Việt Nam, đổng thời đưa ra những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, mô hình ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp.

Tác phẩm dự thi là bài viết, video clip phóng sự, video tiểu phẩm, gửi theo đường bưu điện hoặc email.

Ban tổ chức nhận tác phẩm đến hết ngày 25/11/2018 và dự kiến trao giải trong tháng 12/2018.

Các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” tại trường Đại học Hải Phòng. (Ảnh: CTV)

Các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” tại trường Đại học Hải Phòng. (Ảnh: CTV)

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 100 triệu đồng, gồm các giải tập thể và cá nhân.

Ban tổ chức trao thưởng 25 triệu đồng tặng giải nhất tập thể, 15 triệu đồng giải nhất cá nhân. Ngoài ra, còn có các giải phụ như: được bạn đọc bình chọn nhiều nhất, bài viết/video được đọc, xem nhiều nhất…

Cũng trong chương trình, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phối hợp Trường đại học Hải Phòng tổ chức phát động chương trình gây quỹ từ thiện “Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu” nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Ban Tổ chức quyết định trích số tiền quyên góp trao học bổng tặng 5 sinh viên Trường đại học Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

LÃ TIẾN