Giết người vì không được yêu

29/10/2011 07:11
PHÚC TÂN/Pháp luật TPHCM
Riêng Giàu chạy về nhà kêu cứu nên được đưa đi cấp cứu và bị công an bắt tạm giam.
Ngày 28-10, VKSND tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Giàu (ảnh) về tội giết người. Bị can Giàu (ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) có quan hệ tình cảm với chị Huỳnh Thị Mộng Liễu (ngụ cùng xã Hòa Thạnh).

Sau đó, thấy Liễu tránh mặt không muốn tiếp xúc nên Giàu mua một con dao và chai thuốc trừ sâu đi đến nhà Liễu với ý định giết nạn nhân rồi tự sát. Giàu trèo vào phòng của Liễu, móc dao và chai thuốc ra hỏi Liễu chọn cái nào. Hoảng sợ trước thái độ của Giàu, Liễu kêu cứu. Giàu liền đâm Liễu nhiều nhát làm con dao bị gãy và Giàu uống cạn chai thuốc rầy.

Giết người vì không được yêu ảnh 1

Liễu mở khóa cửa chạy ra ngoài rồi té ngã bất tỉnh. Người nhà đưa Liễu đi cấp cứu nhưng Liễu đã chết sau đó.

Riêng Giàu chạy về nhà kêu cứu nên được đưa đi cấp cứu và bị công an bắt tạm giam.

PHÚC TÂN/Pháp luật TPHCM