Hải Phòng có tân phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

05/12/2018 14:40
LÃ TIẾN
(GDVN) - Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 15 đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Ngày 5/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 15 nhiệm kỳ (2016-2021) tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8.

Dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, kỳ họp đã thực hiện nội dung miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ (2016 - 2021) đối với ông Lê Thanh Sơn.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh (Ảnh: CTV)
Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh (Ảnh: CTV)

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ (2016 - 2021).

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung các chức danh (Ảnh: CTV)

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung các chức danh (Ảnh: CTV)

Theo đó, ông Bùi Đức Quang, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố;

Ông Nguyễn Đình Chuyến, Chánh Văn phòng Thành ủy được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

Ông Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương được bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ (2016 - 2021).

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: CTV)
Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: CTV)

Trong phiên họp sáng, kỳ họp nhất trí 100% thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 bầu.

Chiều ngày 5/12, các đại biểu thảo luận tại các Tổ về các nội dung trình tại kỳ họp và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15 bầu.

Kỳ họpthứ 8 được tiến hành trong 3 ngày, từ 5 - 7/12/2018, với nhiều nội dung quan trọng.

 Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2018;

Quyết định chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019;

Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2017; Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2019; Quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố Hải Phòng năm 2019;

Quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố;

Chất vấn, xem xét trả lời chất vấn và báo cáo giải trình; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ (2016-2021) bầu;

Quyết định một số nội dung chuyên đề và nội dung quan trọng khác theo luật định.

LÃ TIẾN