Quế Võ cách chức hiệu trưởng Trường Phương Liễu

11/12/2018 11:37
Vũ Phương
(GDVN) - Theo Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ, ông Nguyễn Văn Huy bị cách chức hiệu trưởng xuống làm giáo viên một trường khác trên địa bàn huyện.

Diễn biến mới nhất vụ cán bộ phải nghỉ hưu non vì tố hiệu trưởng có dấu hiệu tham ô, tham nhũng, công lý đã được thực thi.

Ông Nguyễn Văn Huy – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phương Liễu, nguyên Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Bồng Lai đã bị khai trừ đảng, cách chức hiệu trưởng. 

Ngày 10/12, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Văn Ngà – Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ xác nhận với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam: “Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ đã miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phương Liễu đối với ông Nguyễn Văn Huy kể từ ngày 1/12/2018.

Ông Nguyễn Văn Huy chuyển làm giáo viên và nhận công tác tại Trường trung học cơ sở Phượng Mao”.

Hiệu trưởng Phương Liễu bị khai trừ Đảng, chuyển hồ sơ sang công an

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Võ phụ trách khối trung học cơ sở cho biết: “Ông Nguyễn Văn Huy mới bị điều chuyển về làm giáo viên tại Trường trung học cơ sở Phượng Mao. Trước ông Huy là giáo viên dạy môn Hóa.

Hiện, Trường trung học cơ sở Phương Liễu nơi ông Nguyễn Văn Huy từng làm hiệu trưởng được giao cho đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách”.

Trước đó, xác nhận với phóng viên, lãnh đạo Thanh tra huyện Quế Võ cho biết, huyện Quế Võ đã khai trừ khỏi Đảng, chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để làm rõ những dấu hiệu sai phạm của ông Nguyễn Văn Huy – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phương Liễu, nguyên Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Bồng Lai.

Được biết, cơ quan công an huyện Quế Võ vẫn đang điều tra làm rõ. 

Đáng nói, dù bị khai trừ Đảng, cách chức, nhưng ông Nguyễn Văn Huy vẫn được xếp loại, đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học vừa qua khiến không ít cán bộ, giáo viên trên địa bàn khó hiểu. 

Theo đó, một số cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện Quế Võ xét về mức độ sai phạm nhẹ hơn nhiều so với ông Nguyễn Văn Huy đều bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, có thể thấy sự đánh giá cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện Quế Võ có thật sự đảm bảo sự công bằng. 

Ông Nguyễn Văn Huy bị cách chức Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phương Liễu và trước đó bị Khai trừ Đảng vì liên quan đến sai phạm thời gian làm Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Bồng Lai. Ảnh: NVCC.
Ông Nguyễn Văn Huy bị cách chức Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phương Liễu và trước đó bị Khai trừ Đảng vì liên quan đến sai phạm thời gian làm Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Bồng Lai. Ảnh: NVCC. 

Trước đó, ngày 13/9/2017, Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ đã ban hành Kết luận số 1026 liên quan đến những dấu hiệu sai phạm của ông Nguyễn Văn Huy thời còn làm Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Bồng Lai, sau đó làm Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phương Liễu.

Kết luận số 1026 nêu rõ: “Đối với ông Nguyễn Văn Huy: Với trách nhiệm là người đứng đầu nhưng ông Huy đã không tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đã có những hành vi tham nhũng cũng như những hành vi vi phạm pháp luật khác trong việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của học sinh, trong quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước”.

Về mặt kinh tế, kết luận chỉ rõ chi tiết: “Quyết định thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện Quế Võ số tiền 96.161.500 đồng của ông Nguyễn Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Trường trung học cơ sở Phương Liễu, gồm các khoản sau:

Cán bộ phải xin hưu non vì tố Hiệu trưởng tham ô

Khoản tiền tham nhũng 83.161.500 đồng (từ nguồn đóng góp của học sinh là 62.791.200 đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước cấp là 20.370.300 đồng).

Khoản tiền vay từ quỹ xây dựng của Trường Trường trung học cơ sở Bồng Lai sử dụng trái mục đích số tiền 10.000.000 đồng.

Khoản tiền dạy thêm giờ chi trả cho 3 cá nhân không đúng mục đích, không đúng dự toán được giao số tiền 3.000.000 đồng”.

Đáng nói, để Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ ra được kết luận trên là câu chuyện rất dài mà ông H.V.Đ. một cán bộ phải xin nghỉ hưu non vì dám tố cáo những sai phạm của Hiệu trưởng Trường Trường trung học cơ sở Phương Liễu, nguyên Hiệu trưởng Trường Trường trung học cơ sở Bồng Lai ra ánh sáng từ năm 2011.

Sau nhiều năm kiên trì những cố gắng vạch trần tiêu cực trong ngành giáo dục của ông H.V.Đ. đã có kết quả. 

Ngày 28/5/2018, ông Hoàng Minh Xuyên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã ký Quyết định số 610 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Huy – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phương Liễu.

Vũ Phương