Hải Dương có thêm di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

17/12/2018 08:43
LÃ TIẾN
(GDVN) - Văn miếu Mao Điền, cụm di tích đền Xưa – chùa Giám – đền Bia (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Ngày 16/12, tại Quảng trường - vườn hoa trung tâm huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tổ chức trọng thể lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia; công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đền Xưa - chùa Giám - đền Bia cho tỉnh Hải Dương (Ảnh: Báo Hải Dương).
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đền Xưa - chùa Giám - đền Bia cho tỉnh Hải Dương (Ảnh: Báo Hải Dương).

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia cho tỉnh Hải Dương;

Phó Thủ tướng cũng trao Huân chương Lao động hạng nhất, bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh, Hải Dương - xứ Đông xưa là mảnh đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, là quê hương của biết bao anh hùng hào kiệt, danh nhân lỗi lạc.

Hải Dương tự hào khi có 4 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có 2 di tích nổi tiếng của quê hương Cẩm Giàng là Văn miếu Mao Điền và cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia.

Việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt là sự khẳng định vị thế và giá trị văn hóa, y dược học cổ truyền của 2 di tích.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng nhân dịp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất (Ảnh: Báo Hải Dương).
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng nhân dịp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất (Ảnh: Báo Hải Dương).

“Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Niềm vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao trong việc giữ gìn các di tích và công tác giáo dục truyền thống, văn hóa, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, niềm tự tôn dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ”, ông Hiển nói.

Những năm gần đây, huyện Cẩm Giàng đã phát triển cả công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; tạo dựng được nhiều mô hình, sản phẩm riêng.

Bên cạnh đó, huyện đã phát huy truyền thống lịch sử, khoa bảng, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia gìn giữ các giá trị văn hóa; tích cực xây dựng cuộc sống mới với nhiều thành tựu tiến bộ, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng (Ảnh Báo Hải Dương).
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng (Ảnh Báo Hải Dương).

Với những thành tích đã đạt được, Cẩm Giàng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Cẩm Giàng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiềm năng, thế mạnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy toàn diện giá trị của các di tích, nâng cao chất lượng quản lý với tầm nhìn chiến lược; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới; nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở vừa “hồng” vừa “chuyên”, là công bộc của dân, cùng nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh.

LÃ TIẾN