Cuộc sống tại Bangkok trong lũ lụt

31/10/2011 20:18
Theo VOV
Nhiều người dân đã tự dựng lên các bức tường bằng cát, ngăn nước tràn vào nhà hay chế ra bè, mảng để thích nghi với cuộc sống khi nước lụt dâng.
Theo báo cáo mới nhất do Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai công bố ngày 30/10, đã có 381 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích trong trận lũ lụt xảy ra tại Thái Lan kể từ ngày 25/7/2011.

Tại Bangkok, nước lũ đã ảnh hưởng đến 13 trong số 50 quận, ở các khu vực phía Bắc, Đông Bắc và Tây thành phố.

Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt FROC của Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch sơ tán dân thủ đô Bangkok tránh lũ. Theo đó sẽ sơ tán 380.000 người ở 25 quận đi tránh lũ ở 8 tỉnh, chuẩn bị 3.000 xe ô tô chở số người này.

FROC cũng phải chuyển trụ sở làm việc tại sân bay Don Muang do nước ở đây ngày càng cao, điện nước bị cắt, trên 90% sân bay bị ngập.

Một số hình ảnh do phóng viên VOV thường trú tại Bangkok ghi lại cuộc sống của người dân tại Bangkok trong biển lũ.
Người dân Lak Si đi tránh lũ bằng mảng tự chế
Người dân Lak Si đi tránh lũ bằng mảng tự chế
Di chuyển bằng bè tự chế bằng bình nước nhựa tại Lak Si
Di chuyển bằng bè tự chế bằng bình nước nhựa tại Lak Si
Đội cứu nạn di chuyển bằng xe tải nặng ở Don Muang
Đội cứu nạn di chuyển bằng xe tải nặng ở Don Muang
Gia đình anh Ệc, di chuyển trong nước lụt tại đường Maharaj
Gia đình anh Ệc, di chuyển trong nước lụt tại đường Maharaj
Xe đạp trong chương trình Bangkok xanh nay đắp chiếu vì nước lụt
Xe đạp trong chương trình Bangkok xanh nay đắp chiếu vì nước lụt
Thoát nước lụt ra đường tại Maharaj
Thoát nước lụt ra đường tại Maharaj
Khu phố Tàu Yaovarat, người dân dựng tường cát chống nước lụt
Khu phố Tàu Yaovarat, người dân dựng tường cát chống nước lụt
Tấm biển treo trước một cửa hàng bán đồng hồ tại Don Muang: "Lũ lụt Thái Lan năm 2011. Đóng cửa đến khi hết lụt".
Tấm biển treo trước một cửa hàng bán đồng hồ tại Don Muang: "Lũ lụt Thái Lan năm 2011. Đóng cửa đến khi hết lụt".
2 đứa trẻ chơi đùa với nước lụt tại đường Phahon Yothin
2 đứa trẻ chơi đùa với nước lụt tại đường Phahon Yothin
Sơ tán gấp vì nước dâng cao (Ảnh chụp tại đường Maharaj sát sông Chao Phraya).
Sơ tán gấp vì nước dâng cao (Ảnh chụp tại đường Maharaj sát sông Chao Phraya).
Quân đội đắp tường cát ngăn lũ lụt tại bến Voi gần Hoàng cung. Theo kết quả điều tra xã hội học mới nhất của Dusit Poll, quân đội được lòng người dân nhất trong chống lũ lụt.
Quân đội đắp tường cát ngăn lũ lụt tại bến Voi gần Hoàng cung. Theo kết quả điều tra xã hội học mới nhất của Dusit Poll, quân đội được lòng người dân nhất trong chống lũ lụt.
Một nhà sư đi giữa vùng nước ngập (Ảnh chụp tại chùa ven sông Chao Phraya)
Một nhà sư đi giữa vùng nước ngập (Ảnh chụp tại chùa ven sông Chao Phraya)
Câu lạc bộ Hải quân Thái Lan ngập hết tầng 1 vì nước lũ.
Câu lạc bộ Hải quân Thái Lan ngập hết tầng 1 vì nước lũ.
Bán hàng lưu niệm gần Hoàng cung, chùa Ngọc.
Bán hàng lưu niệm gần Hoàng cung, chùa Ngọc.
Cụ già đợi xe buýt trong nước ngập mênh mông (Ảnh chụp tại Bảo tàng Quốc gia gần Hoàng cung)
Cụ già đợi xe buýt trong nước ngập mênh mông (Ảnh chụp tại Bảo tàng Quốc gia gần Hoàng cung)
Nước đã ngập Bảo tàng quốc gia - nơi thường thu hút rất đông du khách.
Nước đã ngập Bảo tàng quốc gia - nơi thường thu hút rất đông du khách.
Bầu trời xám xịt ở Quảng trường Sanam Luang nổi tiếng.
Bầu trời xám xịt ở Quảng trường Sanam Luang nổi tiếng.
Theo VOV