Thành phố Hồ Chí Minh công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp

06/03/2019 07:16
Phương Linh
(GDVN) - Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ đảm bảo đúng nguyên tắc, đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân thành phố.

Ngày 4/3/2019, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Thanh Liêm đã ký văn bản 777/QĐ-UBND, về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp, tuyển sinh các lớp đầu cấp cho năm học 2019 – 2020.

Theo đó, có một nguyên tắc chung mà năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục áp dụng, đó là đảm bảo đủ chỗ học cho con em người dân thành phố, đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình nghèo, con em công nhân, thực hiện tốt chính sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học.

Trong năm học tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu, địa phương phải huy động 100% trẻ 5 tuổi trong diện đi học, đang cư trú trên địa bàn của mình vào các trường mầm non theo tuyến, 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học vào lớp 1 theo tuyến.

Học sinh Trường tiểu học Lạc Long Quân, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Học sinh Trường tiểu học Lạc Long Quân, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Các đơn vị giáo dục trên địa bàn không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận huyện, không nhận học sinh học sớm, phấn đấu thực hiện sĩ số 35 học sinh/lớp.

Công tác tuyển sinh của học sinh lớp 1 sẽ bắt đầu từ ngày 1/7, và kết thúc vào ngày 31/7 hàng năm.

Công tác tuyển sinh vào lớp 6: Hình thức xét tuyển. Học sinh hoàn thành bậc tiểu học trên địa bàn nào, thì sẽ được học lớp 6 cùng loại hình trường trên địa bàn đó. Tuyển sinh lớp 6 sẽ bắt đầu từ ngày 15/6 và kết thúc vào ngày 15/7 hàng năm, bằng việc công bố kết quả.

Tuyển sinh lớp 10: Thi tuyển. Học sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng theo thứ tự 1,2,3 vào các trường trung học phổ thông công lập, trừ các trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, và phổ thông Năng Khiếu trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Học sinh không được thay đổi nguyện vọng, sau khi đã có quyết định trúng tuyển.

Các trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10, bao gồm: Học sinh khuyết tật, học sinh đoạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế về văn hóa, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia bậc trung học cơ sở hay trung học phổ thông.

Học sinh thuộc diện được tuyển thẳng cần làm đơn xét đăng ký tuyển thẳng vào các trường gần nơi cư trú trên địa bàn thành phố, phù hợp với điều kiện học tập của mình, trừ các trường trung học phổ thông chuyên, trường có lớp chuyên, các trường tiên tiến hội nhập.

Từ năm học tới, Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích mỗi quận, huyện xây dựng từ 1 đến 3 trường tiên tiến hội nhập ở mỗi bậc học, mỗi cấp học, khuyến khích các trường trung học dạy môn Toán và các môn Tự nhiên bằng ngoại ngữ, nhằm thực hiện chủ trương chủ động hội nhập, thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Nghiêm cấm các trường trên địa bàn vận động, quyên góp, thu các khoản tiền ngoài quy định khi tuyển sinh.

Phương Linh