Bình Thuận thi nâng ngạch chuyên viên

15/03/2019 07:03
Phan Tuyết
(GDVN) - Ông Hoàng Đình Nghĩa Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi yêu cầu phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo sự công bằng cho tất cả các thí sinh tham dự.

Tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội vào sáng ngày 14/3.

Tham gia kỳ thi nâng hạng lần này có 24 thí sinh hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi Hoàng Đình Nghĩa - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ thi (Báo Bình Thuận)
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi Hoàng Đình Nghĩa - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ thi (Báo Bình Thuận)

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày từ 14 - 15/3/2019. Các thí sinh sẽ trải qua 4 môn thi gồm: 

Kiến thức chung (thi viết); chuyên môn nghiệp vụ (thi trắc nghiệm trên máy vi tính); ngoại ngữ (thi trắc nghiệm) và tin học (trên máy tính), các môn thi được tính theo thang điểm 100.

Có nên tiếp tục thi nâng ngạch công chức, viên chức?

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Hoàng Đình Nghĩa - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi yêu cầu các thành viên trong Hội đồng thi làm đúng chức trách được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông nhấn mạnh, kỳ thi phải đảm bảo tính công khai, minh bạch tạo sự công bằng cho tất cả các thí sinh tham dự.

Đối với các thí sinh dự thi cũng phải chấp hành nghiêm túc, đầy đủ nội quy, quy định đã được phổ biến.     

Phan Tuyết