Quảng Ninh: FLC “ngoan cố” khai thác tài nguyên nước ngầm trái phép

11/04/2019 16:26
Theo Báo Xây Dựng
(GDVN) - FLC phớt lờ ý kiến của chính quyền địa phương, còn ngang nhiên khoan thêm 3 giếng nữa, đưa tổng số giếng khoan đến thời điểm này là 8 giếng.

Ngày 26/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Văn bản số 64/TB-UBND, thông báo dừng hoạt động giếng khoan của FLC, đang khoan sâu xuống lòng đất khai thác tài nguyên nước trái phép, phục vụ sân Golf tại đồi cốt 3 cột 8, Thành phố Hạ Long. Nhưng FLC không chấp hành, còn phát triển thêm các giếng khoan.

Giếng khoan phục vụ nước dân sinh số G283 cách lỗ khoan trái phép của FLC khoảng 80m, mực nước bỗng tụt xuống 10m so với năm trước và ngấn nước bất ngờ tụt xuống ở mức báo động cách miệng giếng -40 đến -51m.
Giếng khoan phục vụ nước dân sinh số G283 cách lỗ khoan trái phép của FLC khoảng 80m, mực nước bỗng tụt xuống 10m so với năm trước và ngấn nước bất ngờ tụt xuống ở mức báo động cách miệng giếng -40 đến -51m.

Cụ thể, Công ty Tập đoàn FLC tự tổ chức khoan 5 giếng sâu xuống lòng đất trong khu vực dự án gần khu dân cư, khai thác tài nguyên nước ngầm trái phép phục vụ hoạt động của sân golf.

Trước đó, ngày 21/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có Văn bản số 127/TB-UBND, yêu cầu FLC dừng ngay các hoạt động thăm dò, khai thác các giếng khoan này, để đảm bảo an ninh nguồn nước ngầm. Đồng thời yêu cầu FLC phải trám lấp lỗ khoan, hoàn nguyên môi trường.

Nhưng FLC phớt lờ ý kiến của chính quyền địa phương, còn ngang nhiên khoan thêm 3 giếng nữa, đưa tổng số giếng khoan đến thời điểm này là 8 giếng, đang rục rịch khoan tiếp 3 giếng nữa.

Văn bản ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Văn bản ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Với 8 giếng khoan trái phép hiện nay, trung bình công suất gần 1.000m3 nước/ngày đêm, nguy cơ gây cạn kiệt túi nước ngầm, làm sập lở thành vách địa tầng phía dưới, lún thụt mặt đất bên trên.

Hiện tại, 8 lỗ khoan này hoạt động làm cho mực nước ở các giếng khoan dân sinh số G282, G283, G277 và ATH10 cùng lấy nguồn ở túi nước ngầm khu vực phục vụ nước sạch cho 3.634 hộ dân ở phường Hà Trung và phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Khu 3 phường Hà Trung gần nguy cơ lún thụt đất khi sạt lở thành vách túi nước trong lòng đất và thiếu nước sạch.
Khu 3 phường Hà Trung gần nguy cơ lún thụt đất khi sạt lở thành vách túi nước trong lòng đất và thiếu nước sạch.

4 giếng khoan phục vụ dân sinh hiện mực nước đã bị tụt xuống đến 10m so với năm trước. Ngấn nước tụt xuống ở mức báo động dưới thành giếng từ -40 đến -51m.

Nguồn nước dân sinh khu vực bị giảm trữ lượng và chất lượng thương phẩm nguồn nước, túi nước ngầm cạn kiện làm rõ nguy cơ nước bẩn nghiễm hóa chất độc hại từ trên mặt đất thẩm thấu xuống.

Theo Báo Xây Dựng