Chủ tịch phường Tràng Cát đi Hàn Quốc nhưng không báo cáo

09/05/2019 07:06
LÃ TIẾN
(GDVN) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Cát (quận Hải An, Hải Phòng) đi du lịch Hàn Quốc nhưng không báo cáo cấp trên đang bị xem xét kỷ luật.

Ngày 8/5, ông Phạm Thành Văn, Bí thư Quận ủy Hải An (Hải Phòng) cho biết, quận này đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Cát.

Theo ông Văn, ông Vũ Tuấn bị xử lý kỷ luật vì đi du lịch Hàn Quốc trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua nhưng không báo cáo cấp trên.

“Việc ông Vũ Tuấn đi du lịch nước ngoài không báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo quận là vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định”, Bí thư Quận ủy Hải An khẳng định.

Ông Vũ Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Cát chủ trì hội nghị giao ban của phường (Ảnh: haiphong.gov.vn)
Ông Vũ Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Cát chủ trì hội nghị giao ban của phường (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin phản ánh về việc ông Vũ Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Cát (quận Hải An) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường mầm non Đằng Hải đi du lịch Hàn Quốc không báo cáo cấp trên, vi phạm quy định.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hòa thừa nhận, ông Tuấn (chồng bà) có đi tham quan Hàn Quốc cùng với bạn trong 4 ngày, từ ngày 27-30/4 vừa qua.

Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe và mẹ ốm nên bà Hòa không tham gia chuyến đi lần này.

Chủ tịch phường Tràng Cát đi Hàn Quốc nhưng không báo cáo ảnh 2Yêu cầu xem xét kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhiều cơ quan

“Mẹ chị ốm nên chị phải ở nhà, chỉ có anh Tuấn đi với mấy người bạn đang công tác trên quận.

Việc anh Tuấn đi Hàn Quốc và báo cáo thế nào thì chị không biết, nhưng khi về thì quận bắt làm kiểm điểm”, bà Hòa nói.

Phóng viên đã liên hệ với ông Vũ Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Cát, ông Tuấn cho biết, quận cũng đang làm việc với ông về việc này.

Theo Quyết định 3294 ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên có nhu cầu ra nước ngoài về việc riêng phải báo cáo và thực hiện theo ý kiến của cấp ủy trực tiếp quản lý;

Đồng thời báo cáo cấp ủy nơi sinh hoạt đảng; chấp hành các quy định của Đảng về quản lý đảng viên khi ra nước ngoài.

LÃ TIẾN