Điểm mặt 82 'nạn nhân'của Messi

03/11/2011 11:10
Dương Trần

(GDVN) - Lionel Messi đã có 202 bàn thắng. Vậy nạn nhân của anh là những ai. Dĩ nhiên là thủ môn, nhưng có những cái tên cụ thể nào?

Ngày 1/5/2005, Lionel Messi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barcelona. “Nạn nhân” vào thời điểm đó của “La Pulga” là thủ môn Valbuena. Sáu năm rưỡi sau, tức vào ngày 2/11/2011, thủ thành người CH Séc Pavlik phải lần lượt vào lưới "nhặt" bàn thắng thứ 200,201, 202 của tiền đạo người Argentina. Xen giữa quãng thời gian này, trong “dòng chảy” bàn thắng của Messi còn có 80 “nạn nhân” khác.

Messi "hành xác" Iker Casillas nhiều nhất.

Messi "hành xác" Iker Casillas nhiều nhất.

Nhưng 'nạn nhân' đau khổ nhất có lẽ là Iker Casillas. Bởi trong 15 lần chạm mặt với Real Madrid, Messi đã sút tung lưới thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha tới... 13 lần. Messi chính là cầu thủ đốt lưới 'thánh Iker' nhiều lần nhất.

Trong số những bàn thắng này của Messi có những khoảnh khắc thật sự đặc biệt đối với cổ động viên Barca. Ví như cú đúp của Messi ở trận Barca 'đập bẹp' Real với tỷ số 6-2 ngay trên thánh địa Bernabeu hay hai pha ghi bàn đẳng cấp ở trận lượt đi bán kết Champions League mùa trước.

Xếp sau nạn nhân Iker Casillas là người gác đền Andrés Palop (Sevilla), với 11 lần bị Messi chọc thủng lưới. Các vị trí tiếp theo thuộc về Toño (Racing-9 bàn), Aouate (Racing, Deportivo và Mallorca-8 bàn), Alves Diego (Almeria-7 bàn).

Về phía đội bóng, nạn nhân bị chân sút người Argentina 'hành xác' nhiều nhất là Atletico Madrid (17 bàn). Ít hơn một chút, Real và Sevilla bị Messi chọc thủng lưới 13 lần, còn con số này của Almeria là 10.

Hiện Messi chỉ mới ở độ tuổi 24, nên danh sách các nạn nhân của anh chắc chắn sẽ ngày càng dài thêm.

Dương Trần