Thí sinh cả nước đang "vượt vũ môn"

25/06/2019 08:03
Thùy Linh
(GDVN) - Hôm nay (25/6), gần 900 nghìn sĩ tử chính thức bước vào Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019.

Hôm nay (25/6), gần 900 nghìn sĩ tử bắt đầu bước vào Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019. Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng vì kết quả vừa được dùng để xét tốt nghiệp vừa làm căn cứ để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh.

Sáng 25/6, thí sinh làm bài thi Ngữ văn, hình thức thi tự luận, thời gian 120 phút.

Thí sinh đi thi quốc gia được sinh viên tình nguyện cho mượn quần dài mặc

Theo đó, từ 6h40 phút đến 7h25, cán bộ coi thi nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu, mang vào phòng thi; đánh số báo danh; gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

Từ 7h05 đến 7h25, cán bộ phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục của giấy thi.

Từ 7h25 đến 7h30, thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp của môn thi với lịch thi và lập biên bản có chữ ký của hai bên.

7h30 đến 7h35, cán bộ bóc túi đựng đề thi và phát đề thi, yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi.

Từ 7h35 đến 9h35, thí sinh làm bài thi tự luận môn Ngữ văn.

Thí sinh cả nước đang "vượt vũ môn" ảnh 1
Hôm nay (25/6), gần 900 nghìn sĩ tử chính thức bước vào Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019. (Ảnh: Kim Sơn)

Chiều 25/6, sĩ tử làm bài thi Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút.

Từ 13h35 đến 14h, cán bộ gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi; chứng kiến niêm phong; bóc túi kiểm tra bài trắc nghiệm.

Từ 14h đến 14h15, cán bộ phát và hướng dẫn thí sinh điền vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

14h30, thí sinh bắt đầu làm bài và kết thúc lúc 16h.

Thùy Linh