2 ngày thi quốc gia ở Đà Nẵng không có cán bộ, thí sinh nào vi phạm

26/06/2019 18:19
AN NGUYÊN
(GDVN) - Trong hai ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ở Đà Nẵng không xảy ra sự cố về đề thi, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Ngày 26/6, sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có báo cáo sơ bộ tình hình thi tại 24 điểm thi trên địa bàn.

Thí sinh Đà Nẵng vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh: AN
Thí sinh Đà Nẵng vui vẻ sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh: AN

Theo đó, trong buổi sáng cùng ngày, thí sinh dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút/môn.

Qúa trình thi không xảy ra sự cố về đề thi, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Đối với môn Vật lý có 34 thí sinh vắng/tổng số thí sinh đăng ký dự thi; Môn Hóa học có 30 thí sinh vắng/tổng số thí sinh đăng ký dự thi; Môn Sinh học có 23 thí sinh vắng/tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

10 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi tổ hợp Khoa học tự nhiên
10 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi tổ hợp Khoa học tự nhiên

Chiều cùng ngày, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Có 32 thí sinh vắng/tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Trước đó, vào ngày 25/6 có 64 thí sinh vắng/tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Toán; có 31 thí sinh vắng/tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn Văn

Như vậy, trong hai ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi quốc gia, tại cụm thi Đà Nẵng không xảy ra sự cố bất thường và chưa có thí sinh, giám thị coi thi nào vi phạm bị phát hiện sai phạm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, bên cạnh công tác thanh tra của Đoàn thanh tra sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

Ban Chỉ đạo thi thành phố đã có quyết định cử 4 Đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra (đột xuất) công tác tổ chức thi tại 24 điểm thi. Đặc biệt là công tác trực, bảo quản đề thi, bài thi.

Ngày 27/6, thí sinh sẽ dự thi môn cuối là tổ hợp khoa học xã hội.

AN NGUYÊN