Tin thế giới đọc nhanh trưa 03/11/2011

03/11/2011 11:21
Đình Phương (tổng hợp)
Tổng thống Mỹ là "người quyền lực nhất thế giới năm 2011"; Châu Âu tạm ngừng cứu trợ Hy Lạp; NATO sẽ bị điều tra tội ác chiến tranh ở Libya...
1. Hy Lạp sẽ không nhận thêm gói cứu trợ từ châu Âu cho đến khi chấm dứt tình trạng bất định và đồng ý đáp ứng các cam kết với khu vực sử dụng đồng euro (eurozone), theo các lãnh đạo Pháp và Đức hôm 2.11. Phát biểu sau cuộc hội đàm với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói: “Những người bạn Hy Lạp của chúng ta phải quyết định xem họ có muốn tiếp tục cuộc hành trình với chúng ta hay không”. Trong cùng cuộc họp báo, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Đức muốn ổn định khối eurozone cùng với Hy Lạp song rốt cuộc việc ổn định đồng euro quan trọng hơn là giải cứu Hy Lạp.
2. Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) sẽ điều tra các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh nhằm vào binh lính NATO tham chiến ở Libya. Báo cáo với Liên Hiệp Quốc ngày 1-11, ông Luis Moreno-Ocampo, trưởng công tố của ICC, cho biết sẽ điều tra cả binh lính NATO lẫn lực lượng của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) và quân chính phủ cũ của ông Gaddafi về các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.
3. Ít nhất 8 người chết và 40 người bị thương tại tỉnh San Luis, phía tây bắc Argentina sau khi hai đoàn tàu và một xe buýt lao vào nhau. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 theo giờ địa phương khi đoàn tàu đầu tiên lao vào một chiếc xe buýt tại một đường ngang, sau đó bị trật bánh khỏi đường ray. Đoàn tàu thứ hai chạy ở chiều ngược lại không kịp dừng nên đã lao thẳng vào đoàn tàu đầu tiên và chiếc xe buýt vốn đang bị mắc kẹt ở đường ngang. Cả hai đoàn tàu đều thuộc hệ thống đường sắt công cộng Sarmiento.
4. Ngày 2/11, Nhà Trắng một lần nữa kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, bất chấp việc Liên đoàn Arập (AL) thông báo rằng Damascus đã chấp nhận kế hoạch hòa bình của tổ chức này nhằm chấm dứt tình trạng trấn áp bạo lực nhằm vào người biểu tình. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói với các phóng viên: "Chúng tôi vẫn giữ lập trường rằng Tổng thống Assad đã đánh mất tính hợp pháp của ông ta để cầm quyền và nên từ chức. Chúng tôi ủng hộ tất cả các nỗ lực quốc tế nhằm thuyết phục chính quyền Syria ngừng tấn công người dân của mình".
5. Hãng thông tấn quốc gia Saba của Yemen dẫn lời một phái viên EU tại nước này cho biết Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã chấp thuận cơ chế điều hành đất nước trong quá trình chuyển giao quyền lực dựa trên tinh thần Nghị quyết 2014 của Liên hợp quốc. Theo đó, ông Saleh sẽ chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi để có thể tiến hành cuộc bầu cử tổng thống sớm tại nước này. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết thời gian cụ thể của việc chuyển giao quyền lực này. Hiện phe đối lập ở Yemen cũng chưa có phản ứng gì trước thông tin này. Trong khi đó, lực lượng chống đối đã tiến hành biểu tình ngồi tại thủ đô Sanaa đòi yêu cầu xét xử ông Saleh tại Toà án Hình sự Quốc tế với cáo buộc nuôi dưỡng nội chiến.
6. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thúc giục Mỹ phải “noi gương” các cường quốc mới nổi để đặt các vấn đề kinh tế làm trung tâm của chính sách đối ngoại sao, qua đó kích thích sự tăng trưởng kinh tế. Trong một bài phát biểu về chính sách đối ngoại và các vấn đề lớn của nền kinh tế Mỹ gần đây, Ngoại trưởng Hillary Clinton thúc giục Mỹ cần đặt các vấn đề kinh tế làm trọng tâm của chính sách đối ngoại như những gì mà Ấn Độ, Brazil đang làm. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói: “Các cường quốc mới nổi như Ấn Độ, Brazil đang đặt các vấn đề kinh tế làm trung tâm của chính sách đối ngoại. Các đối thủ của chúng ta đang tận dụng từng giây từng phút và chúng ta cũng cần phải làm giống họ”, bà Hillary nhấn mạnh.
7. Văn phòng của tạp chí Charlie Hebdo đã bị tấn công bằng bom xăng vào sáng 2/11, ngay trước khi tạp chí này định phát hành một ấn phẩm với trang bìa châm biếm bộ luật Hồi giáo. Cảnh sát Pháp nói văn phòng hầu như đã bị thiêu rụi, tuy nhiên không có ai bị thương trong vụ việc. Thủ tướng Pháp Francois Fillon và người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo Pháp Mohammed Moussaoui đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Ông Fillon khẳng định tự do ngôn luận là quyền không thể chối bỏ của người dân Pháp và hứa sẽ đưa những kẻ tấn công ra trước pháp luật.
8. Sáng nay (3/11), Trung Quốc lần đầu tiên thử nghiệm thành công quá trình ghép nối tự động trong không gian giữa tàu vũ trụ Thần Châu 8 với Thiên Cung 1. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và một số quan chức cấp cao khác đã tới dự và bày tỏ vui mừng trước thành công đầu tiên của Trung Quốc trong việc thử nghiệm ghép nối đầu tiên giữa Thần Châu 8 và Thiên Cung 1 của trạm vũ trụ có người lái Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thử nghiệm ghép nối tự động không người lái trên vũ trụ, cũng là bước thứ hai thử nghiệm kĩ thuật ghép nối trong 3 bước hoàn tất công trình vũ trụ có người lái nước này.
9. Một tòa án Argentina đã kết án cựu hoa hậu Colombia Angie Sanclemente về tội buôn ma túy từ Nam Mỹ đến châu Âu trong hôm 2.11. Bản án dành cho Sanclemente là 6 năm và 8 tháng tù giam. Bạn trai người Argentina của Sanclemente, Nicolas Gualco, cùng người chú của đối tượng này cũng bị tuyên cùng mức án. Phát biểu trước khi tuyên án, Hoa hậu Cà phê Colombia năm 2000 nói tội lỗi duy nhất của cô là đã yêu Gualco. Cô nói mình đến Argentina để lấy chồng và không phạm tội.
10. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã giành lại danh hiệu người quyền lực nhất thế giới năm 2011, sau một năm xếp sau Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Với cuộc chiến lật đổ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden, Tổng thống Obama một lần nữa đứng đầu danh sách những người quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Lọt vào danh sách 10 người đứng đầu còn có Thủ tướng Anh David Cameron, tỉ phú Bill Gates, Giáo hoàng Benedict XVI và Giám đốc Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ Ben Bernanke. (NLĐ)
 







Đình Phương (tổng hợp)