Tỉ lệ đậu tốt nghiệp phổ thông ở Sơn La giảm mạnh

15/07/2019 06:34
Trinh Phúc
(GDVN) - Trong đó, hệ Trung học phổ thông là 77,79% và hệ giáo dục thường xuyên là 28,34%. Toàn tỉnh Sơn La có hơn 10.000 thí sinh đăng ký tham gia dự thi tại 33 điểm.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi Trung thi học phổ thông Quốc gia tỉnh Sơn La, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 của tỉnh đạt 71,97%.

Trong đó, hệ Trung học phổ thông là 77,79% và hệ giáo dục thường xuyên là 28,34%.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Sơn La có hơn 10.000 thí sinh đăng ký tham gia dự thi tại 33 điểm thi với 453 phòng thi.

Với mức đậu tốt nghiệp là 71,97%, Sơn La là một trong những địa phương có tỉ lệ đậu tốt nghiệp thấp nhất (ảnh nguồn báo kinhtedothi).
Với mức đậu tốt nghiệp là 71,97%, Sơn La là một trong những địa phương có tỉ lệ đậu tốt nghiệp thấp nhất (ảnh nguồn báo kinhtedothi).

Những trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao là Trường Trung học cơ sở & Trung học phổ thông Chu Văn An (Đại học Tây Bắc) đạt 100%;

Trường Trung học phổ thông Chuyên Sơn La đạt 99,09%. Trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất là Trường Trung học phổ thông Co Mạ (Thuận Châu) đạt 52,92%.

So với năm 2018, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trường trung học phổ thông năm nay của Sơn La giảm 25,32% (năm 2018, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh là 97,29%).

Dựa vào các con số trên có thể thấy được công tác coi thi, chấm thi năm nay đã tác động lớn đến kết quả thi của tỉnh Sơn La.

Được biết, năm 2018, Sơn La là một trong ba tỉnh có bê bối về gian lận điểm thi. Hiện nay, vụ việc đang được tòa án nhân dân tỉnh Sơn La trong quá trình thụ án và sắp đưa ra xét xử.

Trinh Phúc