Tỷ lệ đậu tốt nghiệp kỳ thi quốc gia của Đồng Nai là gần 93%

15/07/2019 06:33
Phương Linh
(GDVN) - Tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của tỉnh Đồng Nai là gần 93%.

Ngày 14/7/2019, cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Theo bà Huỳnh Lệ Giang – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm nay của tỉnh đạt gần 93%, với tổng số hơn 27.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh tỉnh Đồng Nai dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (ảnh: giaoducthoidai.vn)
Thí sinh tỉnh Đồng Nai dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (ảnh: giaoducthoidai.vn)

Tỷ lệ đậu hệ trung học phổ thông của tỉnh đạt hơn 96%, còn hệ giáo dục thường xuyên là gần 67,7%. Trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tỉnh Đồng Nai xếp hạng thứ 28 về tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông, được 5,337 điểm.

Toàn tỉnh có 11 trong tổng số 93 trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, 36 trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 98% trở lên.

Những trường trung học phổ thông công lập có tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%, bao gồm: Trường chuyên Lương Thế Vinh, Trường phổ thông thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Nai (thành phố Biên Hòa), Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Dân tộc nội trú Điểu Xiểng (huyện Xuân Lộc).

Trong tổng số hơn 27.000 thí sinh của tỉnh dự thi, có 12 bài thi môn Giáo dục Công dân được điểm 10, các môn Sử, Sinh, Toán mỗi môn có 1 điểm 10 và môn tiếng Anh có 2 bài thi được 10 điểm.

Phương Linh