Tuyên dương 618 học sinh giỏi tiêu biểu của Sài Gòn

16/07/2019 16:31
Phương Linh
(GDVN) - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên dương 618 học sinh giỏi tiêu biểu, đạt nhiều thành tích cao tại các cuộc thi.

Ngày 16/7/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu các cấp năm học 2018 – 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hồng Sơn cho biết, trong năm học vừa qua, thành phố đã có 4 học sinh tiểu học đoạt huy chương vàng, giải đồng đội chương trình sáng tạo tại cuộc thi Khoa học ứng dụng quốc tế.

Thành phố Hồ Chí Minh có 119 học sinh đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia, 49 học sinh giỏi đạt thứ hạng cao tại Cuộc thi sáng tạo Khoa học – Kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Nam, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Có tổng cộng 3.890 học sinh đã đạt được giải học sinh giỏi cấp thành phố ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi lễ (ảnh: P.L)
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi lễ (ảnh: P.L)

Đánh giá cao những mô hình, giải pháp sáng tạo của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Nguyễn Hữu Độ cho biết, chất lượng đào tạo của ngành giáo dục thành phố luôn được giữ vững ổn định, chú trọng giáo dục mũi nhọn, chất lượng cao.

Cùng với sự chuyển biến chung của cả nước, ngành giáo dục của thành phố đang đổi mới mạnh mẽ, chủ yếu phát triển từ số lượng nay chú trọng sang chất lượng, đổi mới tư duy từ nặng về kiến thức, nay sang chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất của người học.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp và chương trình giáo dục, thay đổi mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Vào năm học sắp đến, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, thực hiện các nội dung đổi mới theo Luật Giáo dục vừa được ban hành, quan tâm và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệm, triển khai 3 tốt là dạy tốt, học tốt và quản lý tốt, tăng cường công tác quản trị trong nhà trường.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và lãnh đạo thành phố trao tặng bằng khen cho học sinh đạt giải quốc tế (ảnh: P.L)
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và lãnh đạo thành phố trao tặng bằng khen cho học sinh đạt giải quốc tế (ảnh: P.L)

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố - ông Lê Thanh Liêm đề nghị, ngành giáo dục, nhà trường và rộng hơn nữa là các ngành, các cấp cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, vun trồng cho những mầm non hôm nay trưởng thành, đơm hoa, kết trái.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đề nghị ngành giáo dục khẳng định truyền thống học tập, thi cử nghiêm túc, tiếp tục xây dựng các giải pháp bồi dưỡng nhân tài, rèn luyện năng khiếu gắn với phát triển năng lực, phẩm chất, đạo đức và lối sống của học sinh.

Mỗi nhà trường phải phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng dẫn học sinh vận dụng những kiến thức đã được học ở nhà trường để giải quyết những vấn đề xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng dạy môn tiếng Anh, Tin học trong nhà trường theo định hướng chuẩn quốc tế.

Đồng thời, cần tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, sớm trình Ủy ban nhân dân thành phố Đề án đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo nền tảng cho mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Phương Linh