Báo chí nằm trong nhóm ngành có điểm xét tuyển cao

20/07/2019 09:21
Hưng Long
(GDVN) - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm xét tuyển và ngành Báo chí nằm trong nhóm ngành có điểm xét tuyển cao.

Ngày 19/9, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm xét tuyển với phương thức xét điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2019.

Theo kết quả công bố, các ngành được xét tuyển dao động trong khoảng từ 16,5 đến 19,5 điểm tùy từng ngành đào tạo.

Trường Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: T.P)
Trường Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: T.P)

Từ bảng thống kê, ngành Báo chí, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có điểm sàn là 19,5.

Nghi ngờ về tiêu cực thi quốc gia đã không còn nữa
Nghi ngờ về tiêu cực thi quốc gia đã không còn nữa

Các ngành có điểm sàn 16,5 gồm: Thông tin – Thư viện, Quản lý thông tin, Lưu trữ học, Đô thị học, Địa lý học, Nhân học, Lịch sử, Triết học, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Nga và Giáo dục học.

Kỳ tuyển sinh 2019, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tuyển 3.182 chỉ tiêu.

Năm 2018, ngành Du lịch của trường có điểm trúng tuyển cao nhất là 24,9 điểm, ngành Báo chí có điểm trúng tuyển 24,6 và các ngành khác có điểm chuẩn từ 16,5.

Dự kiến ngày 22-23/7, các thí sinh sẽ xác nhận nhập học.

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2019:

Bảng điểm xét tuyển các ngành của Trường Khoa học xã hội và Nhân văn. (Ảnh: H.L)
Bảng điểm xét tuyển các ngành của Trường Khoa học xã hội và Nhân văn. (Ảnh: H.L)
Hưng Long