Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 03/11/2011

03/11/2011 19:23
Đình Phương (Tổng hợp)
Đánh bom tại Iraq khiến 30 người thương vong; Con trai Gaddafi: Một thách thức Interpol, một chạy trốn; Đánh bom liều chết và đọ súng lớn tại Afghanistan...
1. Cuộc chiến Iraq kéo dài hơn 8 năm, tiêu tốn gần 3.000 tỷ USD. Tổng thống Obama tuyên bố rút lui hoàn toàn vào cuối năm nay đồng nghĩa với việc giảm thiểu chi tiêu quân sự. Từ sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh, chi tiêu quốc phòng của Mỹ giảm 40% trong những năm 1990, tiết kiệm được hàng trăm tỷ USD. Mỹ hy vọng tiết kiệm được khoản lớn tương tự nếu kết thúc của cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Tổng thống Obama và Quốc hội hy vọng có thể đủ khả năng chi trả nợ nước ngoài và tạo thêm việc làm cho người Mỹ. (Globalpolicy)
2. Tối 2/11, ba chiếc xe motor cài bom đã phát nổ ở thành phố cảng Basra, miền Nam Iraq, làm ít nhất tám người chết và 22 người bị thương. Cơ quan chức năng Iraq đang tiến hành điều tra và hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ đánh bom nói trên. Trong một vụ việc khác, các tay súng đã bắn chết một nhân viên làm việc tại Quốc hội Iraq khi người này lái xe tại khu vực Mansur, phía Tây Baghdad sáng 2/11. Trong khi đó, một quả bom từ tính phát nổ làm hai cha con người bán rau thiệt mạng ở trung tâm dầu mỏ Kirkuk, miền Bắc Iraq. Theo thống kê chính thức trong tháng 10 vừa qua, số người thiệt mạng là 258 người. (Reuters)
3. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang tìm kiếm sự ủng hộ của các thành viên trong nội các chính phủ Israel để tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Thông tin này được tung ra đúng thời điểm Israel vừa thử thành công một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn vươn tới tận Iran. Israel luôn để ngỏ khả năng tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, đến nay Israel vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của Mỹ trong lựa chọn này. Đã có thời điểm người ta tin rằng, Israel sẽ tấn công phủ đầu của Iran để đặt Mỹ vào tình trạng đã rồi và buộc nước này phải nhảy vào cuộc chiến để hậu thuẫn cho đồng minh thân thiết. Nhưng cho đến thời điểm này, thực tế chứng minh Israel vẫn chưa dám qua mặt Mỹ. (AP)
4. Với số nợ lên đến 39,7 tỷ USD, gần bằng tổng giá trị tài sản 41 tỷ USD, Công ty môi giới chứng khoán hàng đầu của Mỹ - MF Global Holdings Ltd. vừa đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Đây là nạn nhân đầu tiên tại Wall Streets chịu ảnh hưởng trực tiếp từ làn sóng nợ công của châu Âu và là vụ phá sản lớn thứ bảy trong lịch sử nước Mỹ. Sau khi MF Global đệ đơn xin phá sản, các cổ phiếu ngân hàng trên sàn chứng khoán Wall Streets sụt giảm mạnh, cổ phiếu Morgan Stanley giảm 8,7%, Citigroup giảm 7,5%, Bank of America Corp. giảm 7,1% và Goldman giảm 5,5%. Giới đầu tư đang lo ngại về khả năng thua lỗ của các công ty tài chính khác, xuất phát từ những giao dịch với MF Global hoặc liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Vụ phá sản của MF Global cũng có thể ảnh hưởng xấu đến các thị trường tín dụng Mỹ.
5. Một trong những người con trai còn sống sót của nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi đang thách thức lệnh truy nã của Interpol, cáo buộc lệnh truy nã này mang động cơ chính trị và thiếu tính hợp pháp. Trước đó, Saif được cho là đã tìm cách liên lạc với ICC để đàm phán về các điều kiện đầu hàng. Theo một số nguồn tin, Saif muốn nộp mình cho phương Tây chứ không muốn bị rơi vào tay của các chiến binh nổi dậy thuộc NTC. Có lẽ Saif không muốn lặp lại số phận bi thảm như của cha Gaddafi và người em trai Mutassim. (CNN)
6. Chỉ số phát triển con người của Liên hợp quốc mới vừa công bố kết quả cho thấy trong số năm quốc gia có chất lượng cuộc sống tốt nhất trên thế giới, Australia đứng ở vị trí thứ hai với 0.93 điểm (theo thang điểm cao nhất là 1) và Nauy là quốc gia đứng đầu danh sách với số điểm nhỉnh hơn một chút 0,94.  Kết quả khảo sát trên của Liên hợp quốc bao gồm 187 quốc gia dựa trên các tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống như tuổi thọ trung bình, độ tuổi trung bình tới trường, bình đẳng giới, thu nhập bình quân đầu người... Năm vị trí đứng đầu theo thứ tự bao gồm Nauy, Australia, Hà Lan, Mỹ và New Zealand.
7. Nga sẽ không cho phép lặp lại kịch bản Libya tại Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trong cuộc họp với Hội đồng hợp tác vùng Vịnh tại Abu-Dhabi. Ông Lavrov nhấn mạnh lập trường của Moscow sẽ không để Syria bị cô lập về quân sự và ủng hộ đàm phán hòa bình. Nga khẳng định vị trí trung gian trong các cuộc đối thoại giữa chính quyền và phe đối lập trong nước và vị trí này được đề cập đến trong dự thảo Nghị quyết của Nga và Trung Quốc. Ông Lavrov tin rằng, nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Yemen nên được sử dụng như một mô hình cho tương lai Syria, tránh lặp lại kịch bản Libya tại nước này. (RT)
8. Mỹ cho rằng, việc Israel tiếp tục cho xây dựng khu tái định cư tại Dải Gaza đi ngược lại những nỗ lực đàm phán hoà bình tại Trung Đông. Ngày 2/11 (theo giờ Mỹ), một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, nước này sẽ lên tiếng bày tỏ thất vọng đối với việc Israel đẩy mạnh tiến độ xây dựng khu định ở Bờ Tây của Dải Gaza sau sự kiện tổ chức UNESCO quyết định cấp quy chế thành viên đầy đủ cho Palestine. Phản ứng trước động thái này của Israel, phía Palestine đã tuyên bố việc Isael quyết định đẩy mạnh dự án khu định cư là hành động phá hoại tiến trình hòa bình Trung Đông và việc tạm ngừng chuyển tiền cho Palestine là hành động vô nhân đạo của Israel.
9. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki- moon bất ngờ có chuyến thăm Libya. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Liên Hợp Quốc đến quốc gia Bắc Phi này kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy của người dân nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Gaddafi. Ông Ban Ki moon kêu gọi Libya cần đạt sự đồng thuận về các vấn đề quan trọng để có thể xây dựng một nền dân chủ mới. Phát biểu trước các phóng viên, ông Ban Ki - moon cho biết, ông có vinh hạnh được thăm thủ đô Tripoli để gặp gỡ những người dân Libya dũng cảm và ông cho rằng, đó là giây phút mang tính lịch sử.
10. Theo báo cáo mới nhất của Knight Frank (Tập đoàn Bất động sản của Mỹ), trong quý 3 năm 2011, mặc dù nền kinh tế toàn cầu kém ổn định, nhưng sự tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc lại có những triển vọng tích cực đối với thị trường văn phòng chất lượng cao, đặc biệt tại Bắc Kinh. Việc các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục kế hoạch mở rộng tại thành phố và ngày càng nhiều người thuê lựa chọn để có được văn phòng ưng ý, đã đẩy giá thuê và giá bán của những văn phòng hạng A tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu lên khá cao.
11. Theo AFP/THX, giới chức Afghanistan cho biết ngày 3/11 hai kẻ tấn công đã đấu súng với các binh sỹ nước này sau một vụ đánh bom liều chết gần sân bay Herat ở miền Tây Afghanistan, có thể gây nhiều người thương vong. Người phát ngôn cảnh sát khu vực Noor Khan Nekzad cho biết các tay súng đã cố thủ trong văn phòng một công ty hợp tác về hậu cần với lực lượng nước ngoài. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Siddiq Siddiqui xác nhận đó là một "vụ tấn công khủng bố" tại Herat song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Đình Phương (Tổng hợp)